Chiều 11/10, ông A Dũng - Phó Chủ tịch xã Đăk Na cho biết người dân tại 2 thôn Lê Văn và Kon Chai tự góp tiền, góp sức để cải tạo, làm mới lại nhà rông.
"Phần lớn người dân ở đây đều là người Xơ Đăng. Thông thường bà con cải tạo, làm mới nhà rông vào khoảng từ tháng 9, tháng 10 để chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới, giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của bà con dân tộc thiểu số tại địa phương", ông Dũng chia sẻ.
Để chuẩn bị công tác sửa chữa phần mái của nhà rông, bà con đã tổ chức họp thôn trước 2 tuần. Tại đây, trưởng thôn chia thành các nhóm, phân công nhiệm vụ để tìm kiếm nguyên liệu.
Theo trưởng thôn A Piếu, mọi người được chia thành 3 nhóm để tìm kiếm các nguyên vật liệu như cây lò ô để làm sàn, vách, dây may để cố định các cột trụ, cỏ tranh để lợp mái. Sau một tuần tìm kiếm, người dân tập trung lại để bắt đầu tiến hành sửa sang mái nhà rông.
Cách đó khoảng 3 km, người dân thôn Kon Chai quyết định làm mới hoàn toàn nhà rông. Điều này khiến cho công tác chuẩn bị nguyên vật liệu càng trở nên gấp rút.
Anh A Tho (trú thôn Kon chai) chia sẻ: "Sau hơn 2 tuần tìm kiếm gỗ, chúng tôi mới bắt tay vào công việc dựng khung sườn cho nhà rông. Mấy hôm mưa nên cả làng chưa thể làm được. Được hôm nắng nên chúng tôi phải gấp rút hoàn thành công việc để đón lễ mừng lúa mới".
Ông A Lê - trưởng thôn Kon Chai nói thêm nhà rông được dự kiến khoảng 2 tuần với 30 nhân công. Nhà rông cũ đã xuống cấp trầm trọng, vì vậy bà con tự góp tiền, góp công để xây mới hoàn toàn.