Xem Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

TPO - Sáng 22/9, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Tình huống được đưa ra là vào lúc 9 giờ, tại phòng hotlab Khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có lưu giữ thuốc phóng xạ (I-131 và Tc-99m) xảy ra cháy nổ không rõ nguyên nhân. Vụ cháy khiến các nguồn phóng xạ có thể gây nhiễm bẩn phóng xạ và có khả năng chất phóng xạ theo khói bụi từ đám cháy gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận chuyên môn đã xác minh đánh giá mức báo động sự cố này ở mức 3. Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an TP Đà Nẵng ngay lập tức điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận, Cảnh sát giao thông quận Liên Chiểu đến và tiến hành phong tỏa hiện trường, khoanh hàng rào khu vực xảy ra sự cố, đảm bảo an ninh cho bệnh nhân, cán bộ công nhân viên trong bệnh viện và những người có liên quan.

Lực lượng tẩy xạ của Bộ chỉ huy quân sự thành phố mặc quần áo chuyên dụng để chuẩn bị tiến vào khu vực nhiễm phóng xạ và tiến hành tẩy xạ khi có hiệu lệnh.

Kịch bản ứng phó kéo dài trong 1 giờ, gồm 2 phần. Phần 1 trình chiếu đoạn phim khoảng 10 phút về sự cố cháy tại cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ và Khoa Y học hạt nhân. Phần 2 là diễn tập ứng phó sự cố, chữa cháy, thu hồi nguồn phóng xạ, tẩy xạ, kiểm tra y tế cho nạn nhân và các thành viên tham gia ứng phó.

Phun nước dập tắt lửa tại hiện trường sự cố giả định.

Trong tình huống giả định, lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sử dụng thiết bị phát hiện và đo lường phóng xạ đa năng, đảm bảo bên ngoài hàng rào khoanh vùng suất liều nhỏ hơn 100uSv/h.

Lực lượng ứng phó hiện trường được trang bị bộ quần áo chống nhiễm bẩn màu trắng và dụng cụ tẩy xạ cá nhân để tiếp cận hiện trường.

Lực lượng tẩy xạ của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố trong bộ đồ chuyên dụng chuẩn bị tiến vào khu vực nhiễm phóng xạ và tiến hành tẩy xạ khi có hiệu lệnh.

Sau khi tiến hành tẩy xạ, lực lượng thuộc Bộ chỉ huy được kiểm tra phóng xạ bằng thiết bị chuyên dụng trước khi được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Sau khi kết thúc tẩy xạ, các lực lượng ứng phó hiện thu hồi nguồn phóng xạ, các mảnh bị nhiễm bẩn phóng xạ tại hiện trường và di chuyển các thùng chì có chứa chất nhiễm phóng lên xe và đưa đi xử lý.

Các bác sĩ tiến hành chăm sóc sơ bộ sức khỏe cho các nạn nhân bị thương trong tình huống diễn tập.

Toàn bộ nhân viên, cán bộ, chiến sĩ tham gia quá trình tẩy xạ sẽ được kiểm tra nhiễm xạ, các trang thiết bị chuyên dụng đã sử dụng cũng được thu gom để xử lý.

Theo ông Phạm Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục An toàn và bức xạ hạt nhân, qua buổi diễn tập các lực lượng đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn, thuần thục và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.