Vỉa hè nguy hiểm, nhếch nhác vì hàng nghìn bốt điện

TPO - Trên hàng chục tuyến phố trung tâm của Hà Nội đang tồn tại hàng nghìn các hộp của ngành điện lực và các công ty viễn thông. 

Khảo sát dọc tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi… phóng viên Tiền Phong ghi nhận hàng trăm bốt điện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi bộ. 

Hàng loạt bốt điện lâu ngày xuống, dày đặc các tờ dán quảng cáo rao vặt, thậm chí thành nơi tập kết rác nhìn rất nhếch nhác.

Có nhiều đoạn vỉa hè mật độ bốt điện dày đặc, chỉ cách nhau chừng 3-4m. Nhiều hộp điện nằm giữa vỉa hè gây nhiều khó khăn cho người đi bộ và sinh hoạt của người dân tại đây. 

Nhiều hộ dân cho biết đã kiến nghị với UBND các phường nhiều lần nhưng không thấy hồi âm và hàng ngày họ đang phải chung sống với nhiều hiểm nguy rình rập. 

“Tôi kiến nghị nếu chưa thể xoá bỏ thì Công ty Điện lực Hà Nội và các công ty viễn thông phải thu gọn, sắp xếp lại cho hợp lý hơn”, anh Nguyễn Hồng Thanh, chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng phản ánh.

Khi nào thì tình trạng nêu trên được cải thiện, câu hỏi đang cần được Công ty điện lực Hà Nội, VNPT… trả lời.

Dưới đây là chùm ảnh do PV Tiền Phong ghi nhận trên một số tuyến phố trung tâm: