Ukraine điều xe tăng, pháo binh lập lá chắn phòng thủ bờ biển

Sau khi lính trinh sát tiến hành tiền trạm địa bàn, máy bay đổ bộ binh lính để xây dựng các trạm kiểm soát thiết lập hệ thống phòng thủ. Xe tăng, tiêm kích và pháo cũng được đưa tới để tăng cường hỏa lực.

Tờ Od.vgorode.ua cho hay, các lực lượng không quân, pháo binh và hải quân Quân đội Ukraine đã tổ chức diễn tập phòng thủ bờ biển ở Odessa. Cuộc diễn tập này diễn ra trong 2 ngày liên tiếp từ 24/12 đến 25/12/2014.

Cuộc tập trận theo tình huống giả định, các lính trinh sát tiến hành tiền trạm địa bàn, sau đó huy động máy bay đổ bộ binh lính, điều pháo, xe tăng và xây dựng các trạm kiểm soát thiết lập hệ thống phòng thủ.

Trực thăng vận tải/chống ngầm Mi-14 chở binh sĩ Quân đội Ukraine đổ bộ xuống bờ biển.

Những binh sĩ nhanh chóng vào vị trí.

Một chiếc trực thăng khác cũng tức tốc thả binh sĩ xuống nơi tập trận.

Lực lượng xe tăng nã đạn tới tấp.

Các chiến đấu cơ Su-25 chi viện hỏa lực.

Các binh sĩ cùng các xe vận tải tham gia lập các chốt kiểm soát.

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 hạ nòng bắn thẳng mục tiêu bộ binh, thiết giáp địch.

Đoàn xe vận tải quân sự.

Các đơn vị pháo binh cũng pháo kích liên tiếp về phía mục tiêu giả định ở ngoài khơi.

Cuộc diễn tập có mục đích chính nhằm phòng thủ bờ biển và ngăn chặn sự xâm nhập của quân địch từ ngoài khơi.

Hệ thống pháo tự hành đang trổ tài lội nước.

Xe tăng, pháo tự hành quần nát khu vực bờ biển.

Theo Thiếu tướng Igor Voronchenko, Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết, cuộc tập trận đã thiết lập được thành công lá chắn phòng thủ bờ biển ở khoảng cách xa đáng kể 5 km.

Theo Theo Kiến Thức