Trẻ tiểu học đi làm thêm, nhận lương như người lớn

Trở thành nhân viên quán ăn, hàng hoa hay cửa hàng thanh lý đồ cũ, hàng trăm học sinh tại Hà Nội đã cùng nhau kiếm tiền gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em vùng cao.

Ngày 9/3, tại trường THCS Yên Hòa hơn 200 học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã cùng nhau tham dự ngày hội ý nghĩa để gây quỹ từ thiện giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao.

Lần đầu tiên học sinh được đi làm và nhận lương như người lớn. Các em tham gia phát tờ rơi, bán hàng, dọn bàn cho các quầy hàng trong hội chợ để được nhận thù lao.

Dưới sự hỗ trợ của mẹ, Đặng Nhật Long vẫn tất bật với gian hàng bán bánh mỳ que và sách cũ.


Hội chợ còn cung cấp nhiều địa chỉ trẻ em nghèo khó tại Điện Biên để các học sinh tự tay gói quà, làm thiếp gửi tặng.

Tươi cười nhận nhiệm vụ nhân viên cửa hàng hoa.

Những bức tranh của các học sinh còn được bán đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Các bạn nhỏ đều vui mừng vì số tiền ít ỏi nhưng do chính mình làm ra để ủng hộ quỹ từ thiện.

Theo Theo Zing