TPHCM: Chuyển công an điều tra 4 vụ vi phạm về lĩnh vực y tế

TPO - Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra 605 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm….trong đó có 426 cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt lên gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, sở này cũng đã chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngày 4/10, trao đổi với Tiền Phong, Dược sĩ CK2 Nguyễn Thanh Hiển- Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết: Sự phát triển của y tế thành phố bên cạnh việc chăm sóc tốt sức khỏe người dân sống tại TPHCM và các tỉnh lân cận, hoạt động khám chữa bệnh vẫn còn nhiều tồn tại. Trong đó, lĩnh vực khám chữa bệnh còn nhiều cá nhân chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn.

Trong khi đó, lĩnh vực y dược, Sở Y tế phát hiện nhiều đơn vị kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt dược sĩ phụ trách chuyên môn và kinh doanh thuốc nhưng chưa có giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó, lĩnh vực mỹ phẩm phát hiện vụ việc kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; sai phạm về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và sai phạm về nội dung ghi trên nhãn…

Thanh tra Sở Y tế TPHCM xác nhận tại địa chỉ số 22 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, một cơ sở “thẩm mỹ chui” ngang nhiên treo biển “Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ”, hành nghề trái phép gây tai biến cho người bệnh.

Theo dược sĩ Hiển, điểm tồn tại chung trong lĩnh vực y tế đó là quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Để khắc phục tồn tại này, dược sĩ Hiển cho biết, ngành y tế cần tập trung công tác truyền thông; tổ chức các buổi tập huấn phổ biến các quy định pháp luật và chuyên môn…

Ngoài ra, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác kiểm tra, thẩm định các cơ sở đào tạo nghề có liên quan đến lĩnh vực y tế, các cơ sở đào tạo “lấn sân” sang lĩnh vực y tế, các cơ sở đào tạo trái phép trong lĩnh vực y tế; Phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận/huyện và TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không phép, trái phép có hành vi đối phó với cơ quan quản lý nhà nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đồng thời, chủ động lắng nghe mạng xã hội theo chủ đề, qua đường dây nóng, thông qua sự cố y khoa…

Spa 'chui' làm dịch vụ tăng kích thước ‘cậu nhỏ' để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản vừa bị Công an quận 3 triệt phá

Thanh tra Sở Y tế cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 9/2024, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra 605 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm….trong đó có 426 cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt lên gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, sở này cũng đã chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, trong đó có 2 vụ liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, hai vụ việc còn lại liên quan đến sản xuất kinh doanh mỹ phẩm và hoạt động trong lĩnh vực dược.