Thăm xưởng “xẻ thịt” hàng nghìn xe tăng - thiết giáp

Hàng chục nghìn xe tăng - thiết giáp từ Đức, Áo, Pháp và nhiều nước khác được tập kết về Edeleben để các thợ cơ khí xẻ thành từng khúc.

Các xe tăng - thiết giáp được tập kết về khu vực của Công ty Battle Tank Dismatling GmbH ở Edeleben, Tây Nam Berlin, theo Hiệp ước hạn chế thiết bị quân sự ở châu Âu sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Một thợ cơ khí đang cắt bánh xe thiết giáp chiến đấu Marder.

Từ đầu những năm 1990 đến nay công ty đã tháo dỡ khoảng 15.000 xe tăng - thiết giáp từ các nước Đức, Áo, Pháp và nhiều nước châu Âu khác.

Người công nhân này đang dùng búa tạ đập mạnh vào bánh những chiếc xe tăng đang được tháo dỡ.

Người công nhân đang tháo dỡ từng phần chiếc xe thiết giáp.

Sử dụng mũi khoan hàn nóng chảy các bộ phận.

Tháp pháo xe thiết giáp chiến đấu Marder đang được tháo dỡ.

Tháo từng chi tiết nhỏ trong tháp pháo.

Khay đựng các dụng cụ và các linh kiện được tháo dỡ.

Trong khi các nước châu Âu tiếp tục dỡ bỏ vũ khí theo Hiệp ước thì tới năm 2007, Nga đã dừng thực hiện hiệp ước này.

Một số nguồn tin cho rằng, điện Kremlin đã viện cớ việc Mỹ triển khai căn cứ tên lửa đạn đạo tới Ba Lan để ngừng tham gia hiệp ước.

Một số phương tiện cứu kéo được triển khai tại nhà máy để phục vụ việc di chuyển xe tăng - thiết giáp tới nơi "xẻ thịt".

Những chiếc xe thiết giáp chiến đấu Marder đang chờ được hóa kiếp.

Một công nhân đang thực hiện việc pháo giữ tháp pháo xe tăng Leopard.

Môi trường làm việc ở đây là khá độc hại.

Những thiết bị này có thể sẽ được tái chế lại.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Kiến thức