Tận thấy 'Chiến đấu cơ mặt đất' X132 Hellcat ở Việt Nam

Đặt theo tên của chiến đấu cơ huyền thoại F6F Hellcat, X132 Hellcat được ví như chiến đấu cơ mặt đất bởi tốc độ cực đại 283,98 km/h. Xe vừa được một đại lý phân phối môtô tại TP.HCM nhập về cho một khách hàng.

Confederate X132 Hellcat là mẫu môtô thứ hai của hãng này về Việt Nam. Đầu tiên là chiếc P120 Fighter Combat về hồi tháng 9.2011. Xe được một đại lý phân phối môtô tại Tp.HCM nhập về cho một khách hàng, đây là thế hệ mới nhất của dòng xe này – thế hệ 3.

Hệ thống phanh trước được sử dụng của Beringer, lốp Pirelli, phuộc trước của WP Suspension trong khi phuộc sau của Race Tech.

X132 Hellcat của Confederate là thành quả của thiết kế độc đáo với trình độ chế tác thủ công tinh xảo và ứng dụng vật liệu cao cấp, đắt tiền.

X132 Hellcat với nhiều chi tiết được sử dụng bằng vật liệu nhôm, nó không phải nhôm thông thường mà được Confederate sử dụng loại nhôm 6061 đặc thù cho việc chế tạo máy bay.

Cặp vành của xe bằng sợi carbon nhẹ nhưng rất cứng có thiết kế 5 chấu hướng xoay năng động và chắn bùn trước sau cũng làm bằng vật liệu này.

Ngoài yên xe được chế tác theo kiểu cổ điển đơn giản, những chi tiết bằng nhôm được phối cùng mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc của nghệ thuật chế tác kim khí.

X132 Hellcat sở hữu đồng hồ hiển thị của Motogadget thiết kế đơn giản, chỉ báo vòng tua analog và chỉ báo tốc độ hiển thị số.

Các nút bấm trên X132 Hellcat cũng được thiết kế thủ công bên cạnh các vật liệu bằng nhôm sử dụng trên máy bay.

Xe sử dụng bình xăng lớn được thiết kế kiểu dáng hình giọt nước cho hành trình dài mới phải nạp thêm nhiên liệu.

Năm 2012, chiếc X132 Hellcat Combat nguyên mẫu đã lập kỷ lục tốc độ 172,211 mph (277,15 km/h) ở phân hạng APF3000, tức với xe trang bị động cơ V-Twin dung tích trên 2.000cc, nạp khí tự nhiên và không có bất kỳ nâng cấp nào.

Sức mạnh cho X 132 Hellcat là khối động cơ V-Twin X132 (56 độ) dung tích 2.163cc, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190Nm, hộp số 5 cấp Drag Racing.

Năm 2014 ở phân hạng 3000-APS-PFX132, Hellcat Combat đã đạt vận tốc cực đại 283,98 km/h và vận tốc trung bình 275,21 km/h đã khiến nó trở thành mẫu môtô được trang bị cỗ máy V-Twin dung tích lớn nhanh nhất thế giới.

Xe sở hữu đèn tín hiệu LED của Rizoma. Các mẫu xe của Confederate đều chung tinh thần "The Art of Rebellion" - "Nghệ thuật của sự nổi loạn".

Sở hữu một cỗ máy của Confederate không phải phong cách hào nhoáng bên ngoài mà là giá trị được khẳng định qua nhiều năm kinh nghiệm và những thử thách thực tế về khả năng vận hành, tốc độ.

X132 Hellcat được nhập về từ một đại lý phân phối môtô tại Sài Gòn. Hiện Confederate cho phép đặt hàng dòng xe X132 Hellcat Speedster với giá 69.500 USD - mẫu cải tiến mới nhất của dòng X132 Hellcat với số lượng giới hạn chỉ 65 chiếc.

Theo Theo Kiến Thức