Quảng Nam có hơn 2.700 tàu thuyền, trong đó có 683 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Ngư dân bám biển vừa góp phần phát triển kinh tế vừa góp phần đảm bảo chủ quyền. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao kỷ lục khiến ngư dân méo mặt, không thể gồng gánh bù lỗ đành cho tàu nằm bờ.
Liên bộ Công Thương – Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ, tuy nhiên giá các mặt hàng dầu đồng loạt tăng mạnh: Dầu diesel 0.05S có giá 25.188 đồng/lít (tăng 1.429 đồng/lít). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu chính thức cao hơn giá xăng
Trước thông tin giá dầu lại tăng, ngư dân lòng như lửa đốt, chuyện vươn khơi trăm bề khó khăn và không thể gồng gánh nổi chi phí.
Trả lời PV Tiền Phong, ông Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam, cho hay: Trong tình hình này, hiệu quả sản xuất tàu đánh bắt giảm, ngư dân rất khó khăn. Hiện nay nhiều tàu đánh bắt xa bờ đã nằm bờ do không thể gánh chi phí, chỉ có những tàu nhỏ ven bờ hoạt động, nhưng nguồn lợi thì cạn kiệt, đánh bắt không hiệu quả. “Đây là vấn đề lớn, ngành cũng đang loay hoay nhưng không có cách nào tháo gỡ, đành chờ quyết sách của Trung ương” – ông Tích nói.
Theo ông Tích: Địa phương chỉ làm được những việc trong khả năng và thẩm quyền cho phép như tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển, giải quyết nhanh hồ sơ để ngư dân hưởng chính sách hỗ trợ dầu theo Quyết định 48 nhằm động viên bám biển. Ngoài ra, hướng dẫn ngư dân có thông tin về ngư trường để họ ra khơi nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó tìm kiếm các kênh tiêu thụ để họ tiêu thụ không phải qua đầu nậu, không bị ép giá.
Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình ngư dân gặp khó, tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ ngư dân. Trong đó chú trọng việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, nhằm tăng hiệu quả khai thác, giảm sức lao động, giảm số lao động trên tàu cá, nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác.
Ngoài ra, sẽ từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác vùng xa bờ, tổ chức đánh bắt đối tượng chủ lực có giá trị kinh tế cao, các nghề khai thác có tính chọn lọc cao, thân thiện với môi trường theo hướng nâng cao hiệu quả...