“Quái vật biển” có hình thù kỳ dị nhất thế giới

Mới đây, một nhiếp ảnh gia đã giật mình khi nhìn thấy một con cá có hình thù quái dị tại bờ biển California (Mỹ), lúc đang cùng các nhà bảo vệ sinh vật biển đi trên thuyền để ngắm những con cá heo bơi lội tại vùng biển này.

Con cá dài khoảng 4 mét, nặng 2 tấn bất ngờ nhảy lên mặt nước. Nó có hình thù gần giống như cá mặt trăng, nhưng lại có hai tai giống một con thú.

Nhiếp ảnh gia ghi lại những hình ảnh về con cá này tạm gọi đây là loài Mola mola (gần giống cá mặt trăng) và ví nó như loài"quái vật biển" .

Nhiếp ảnh gia Jodi đã bất ngờ phát hiện ra con cá có hình thù kỳ lạ, có vây trước giống như tai thú, phần đầu và phần thân cũng không giống như cá bình thường. 

 Từ một góc chụp nghiêng, trông nó giống như một con cá mặt trăng.

"Con cá bất ngờ nhảy lên mặt nước khiến những người có mặt trên thuyền đều hoảng hốt vì hình thù của nó rất kỳ dị" - Jodi cho biết.

Cũng theo nhiếp ảnh gia này, con cá dài khoảng 4 mét, nặng chừng 2 tấn, có vây lưng cao, vây bụng khá to. 

Con cá này có vẻ thích ăn sứa. Nó liên tục ngoi lên mặt nước thở và đớp mồi.

hi nó lặn sâu xuống một chút thì trông giống như con cá mập vì có phần vây rất cao.

Hiện tại các nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu để xác định chính xác đây là loài cá gì.

Theo Theo Lao Động