Nước thải đen ngòm xả vô tội vạ ở bãi biển Vũng Tàu

TPO - Dọc đường Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú… ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 90 hộ dân và 142 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng khu vực này chưa có hệ thống thu gom nước thải.

UBND TP. Vũng Tàu cho biết, do chưa có hệ thống thu gom nên đa số nước thải phát sinh từ hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ được xử lý cục bộ trong khuôn viên và sau đó đấu nối vào mương thoát nước mưa chung của TP.Vũng Tàu hoặc sử dụng biện pháp tự thấm, thuê xe hút.

UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, với tổng mức tiền phạt là 140 triệu đồng; tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 13 cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên tuyến đường Trần Phú - Hạ Long và lấy mẫu giám định nước thải.

Dự kiến, quý IV năm nay, UBND TP. Vũng Tàu tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, ăn uống còn lại dọc tuyến đường Thùy Vân - Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú và xử lý theo quy định.

Cống thoát nước phía đối diện hẻm 34 Trần Phú (phường 1, TP. Vũng Tàu) có nước thải màu đen, mùi khó chịu được xả thẳng ra biển.

Cuối tháng 8, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị xuống hiện trường kiểm tra thực tế cũng như tìm hiểu nguyên nhân vụ xả nước thải ra biển ở Bãi Trước, TP. Vũng Tàu; lực lượng công an đã vào cuộc.

Tại thời điểm kiểm tra (tối 23/8), lực lượng chức năng đã phát hiện hộ kinh doanh quán T.N. (34-36 Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu) có nước thải sinh hoạt của quán chảy vào mương thoát nước mưa, sau đó nước thải theo mương chảy trực tiếp ra biển thông qua cửa cống thoát nước. Tổ công tác đã thu mẫu nước thải để phân tích, đánh giá, đồng thời lập biên bản, yêu cầu chủ quán ngừng xả nước thải ra môi trường biển để chờ kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 30/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến đường cống xả nước thải ra biển ở Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu khảo sát xung quanh khu vực cống thoát nước thải ở khu vực đối diện hẻm 34, đường Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu.

Thời điểm khảo sát, cống thoát nước mưa có ít nước chảy ra biển, quan sát bằng mắt thường thấy nước tương đối trong, không có bọt, không có mùi.

Khu vực hẻm 34 đường Trần Phú hiện có 3 hộ dân sinh sống, 2 dãy phòng trọ (khoảng 30 người) và 4 cơ sở kinh doanh ở mặt tiền. Dọc tuyến đường Trần Phú (đoạn từ đường Quang Trung đến khu vực phường 5, TP.Vũng Tàu) cũng chưa có hệ thống thoát nước thải chung của Vũng Tàu.

Riêng đoạn từ đường Quang Trung đến số 42 Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu bên phải tuyến là mương đậy đan B600, chiều dài khoảng 950 m cửa xả ra biển, bên trái tuyến không có mương chảy tràn trực tiếp ra biển. Do đó, đường ống thoát nước thải của các công trình xây dựng xung quanh khu vực trên được đấu nối qua đường ống thoát nước mưa của Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu nước thải đối với 3 cơ sở kinh doanh gồm 2 quán ăn, uống và một khách sạn (một quán khác đã lấy mẫu vào đêm 23/8).

Kết quả khảo sát ghi nhận, hiện nay nước thải của các cơ sở kinh doanh trên sau khi được xử lý sơ bộ qua các bể lắng, thoát ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực. Riêng khách sạn đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải (công suất 20 m3/ngày đêm), nước thải sau khi xử lý được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo TP. Vũng Tàu tiếp tục rà soát, kiểm tra, làm việc với các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, đề xuất các giải pháp để chấm dứt tình trạng xả nước thải tại khu vực này ra bãi biển.