Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương: Mong ước mỗi tỉnh miền Tây sẽ có một bài hát

TPO - Nam nhạc sĩ, ca sĩ cho biết anh có nhiều năm diễn ở các tỉnh miền Tây, do đó đã có dự định sẽ sáng tác các ca khúc về các tỉnh ở vùng đồng bằng này. “Chương dự định trong tương lai mỗi tỉnh ở miền Tây sẽ có một bài hát do mình sáng tác”, anh nói. 

Sáng 10/10, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TPHCM tổ chức buổi ra mắt chương trình văn nghệ thiện nguyện Quê hương và những tấm lòng lần thứ 3 - năm 2024 với chủ đề Nhịp cầu nối những bờ vui.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Minh Vương, Tạ Minh Tâm, Hoa Phượng, Cẩm Tiên, Hà Chương…

Chia sẻ tại buổi giới thiệu, nhạc sĩ, ca sĩ Hà Chương cho biết bản thân anh hạnh phúc khi lần đầu có dịp góp mặt trong chương trình.

Nam ca, nhạc sĩ khiếm thị cho biết trong chương trình năm nay anh hát bài Câu hò bên bờ Hiền Lương, một bài hát gợi lên nhiều ký ức, kỷ niệm và những điều suy ngẫm trong thời chiến khi hai miền Bắc – Nam của đất nước còn chia cắt. Những người con của hai tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau cũng lên đường ra Bắc và góp phần mang lại sự hòa bình, thống nhất, dựng xây đất nước như ngày nay.

Nhạc sĩ Hà Chương chia sẻ tại buổi ra mắt chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Nhạc sĩ Hà Chương cho rằng chương trình là nơi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ người dân hai tỉnh nói riêng và bà con miền Tây có cuộc sống ấm no hơn.

“Bản thân Chương từng về biểu diễn ở các huyện vùng sâu, vùng xa của Cà Mau, Bạc Liêu và gặp gỡ những người dân chân chất, yêu quý nghệ sĩ. Do đó, tham gia chương trình này là dịp tôi dùng lời ca tiếng hát của mình đáp lại những ân tình của bà con hai tỉnh”, nhạc sĩ Hà Chương bộc bạch và mong chương trình ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ về các sáng tác liên quan đến miền Tây, Hà Chương cho biết anh có nhiều năm diễn ở các tỉnh vùng đồng bằng châu thổ này, do đó trong tương lai cũng có ý định sáng tác các ca khúc về các tỉnh. “Chương dự định trong tương lai mỗi tỉnh ở miền Tây sẽ có một bài hát do mình sáng tác”, nam nhạc sĩ nói. Hiện tại anh đã có một bài viết về tỉnh Vĩnh Long.

NSND Minh Vương cho biết thời gian trước đã từng hát ở Cà Mau, Bạc Liêu rất nhiều, ở cả vùng sâu, vùng xa và thấy được sự thương mến, ủng hộ của đông đảo người dân khi nghe có nghệ sĩ về. Trước thềm chương trình, nghệ sĩ Minh Vương nói hôm nay ông xúc động, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm mình từng gắn bó thời gian dài tại hai tỉnh.

NSND Minh Vương nói về tình cảm đối với hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau.

“Không có gì hơn, Minh Vương xin chúc người dân hai tỉnh càng ngày càng mạnh khỏe, cuộc sống khá hơn, vượt qua những khó khăn, trở ngại, vất vả trong cuộc sống”, nghệ sĩ Minh Vương bày tỏ. Tại chương trình, NSND Minh Vương sẽ thể hiện một bài “mới toanh” về mảnh đất địa đầu Cà Mau với nhan đề Niềm vui qua những nhịp cầu.

Nhà báo Lê Việt Quân, Phó ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết hai chương trình trước đã mang lại những ý nghĩa thiết thực đối với bà con hai tỉnh, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Kết quả của hai lần tổ chức trước đã thực hiện giúp đỡ bà con với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Về chương trình lần này, ông Quân nhìn nhận chương trình diễn ra vào thời điểm khó khăn khi đất nước chịu ảnh hưởng của nền kinh tế sau đại dịch, vừa qua cơn bão số 3 đã gây nên hậu quả vô cùng lớn cho đồng bào miền Bắc và mọi nguồn lực của cả nước cũng đã dành cho bà con khắc phục hậu quả cơn bão. Bằng tình cảm, tấm lòng đối với bà con hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau, đến nay đã có nhiều nhà hảo tâm, đơn vị xác nhận đóng góp cho chương trình.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Việt Lắm, Trưởng ban Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau cho biết từ giữa năm 2017 đến nay, Ban Liên lạc đã thực hiện nhiều hoạt động, chương trình thiện nguyện chăm lo cho bà con tại hai địa phương này với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Các hoạt động cụ thể như xây nhà tình thương, xây cầu giao thông nông thôn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, Ban Liên lạc đã chăm lo, giúp đỡ hơn 100.000 bà con của quê hương.