Nguyên Thứ trưởng Nội vụ: Chuyển viên chức thành 'công chức hợp đồng' phải sửa luật

TPO - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án chuyển hơn 7.000 viên chức tại các bộ, ngành, địa phương về chế độ công chức hợp đồng. Chuyên gia cho rằng, đây cũng là một ý tưởng, nhưng nếu quy định "công chức hợp đồng", phải xem xét sửa luật. 

Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với Bộ Nội vụ vừa qua, đại diện một số bộ phản ánh, thời gian qua, tại một số cục thuộc các bộ (như Cục Đăng kiểm, Cục Hàng không, Cục Hàng hải...), có những trường hợp là viên chức, nhưng thực ra là phải là công chức.

Từ năm 2016 đến năm 2023, đã tinh giản 82.295 biên chế (Ảnh minh họa)

Theo quy định mới, tất cả những đơn vị này sẽ trở về cơ chế hoạt động như cơ quan quản lý nhà nước bình thường, không áp dụng như đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy trong trường hợp này, họ sẽ được coi là công chức hay viên chức?

Về việc này, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, qua rà soát tổng hợp, hiện cả nước có hơn 7.000 viên chức như trong trường hợp như trên. Các trường hợp này đúng ra phải giao biên chế công chức.

Theo Bộ Nội vụ, nếu chuyển hơn 7.000 viên chức này sang công chức sẽ ảnh hưởng đến việc tinh giản biên chế công chức. Vì vậy, cần tính đến phương án áp dụng chế độ công chức hợp đồng với các cơ quan hành chính có nguồn thu. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để đưa vào chính sách tổng thể.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, pháp luật hiện nay chưa có khái niệm “công chức hợp đồng” mà chỉ có lao động hợp đồng, ví dụ như bảo vệ, lái xe, tạp vụ…

Theo ông Dĩnh, việc chuyển từ viên chức sang “công chức hợp đồng” cũng là một ý tưởng. Tuy nhiên, nếu quy định điều này phải xem xét, điều chỉnh Luật Cán bộ, công chức.

“Công chức hành chính nhà nước có vai trò rất quan trọng, phải quyết nhiều vấn đề liên quan, nếu chỉ có hợp đồng không là cả một vấn đề. Công chức hợp đồng nhưng lại làm nhiệm vụ quản lý nhà nước thì có được không? Việc này liên quan đến luật nên cần phải làm rất chặt chẽ”, ông Dĩnh nêu quan điểm.

Bộ Nội vụ cho biết, từ năm 2016 đến năm 2023, đã tinh giản 82.295 biên chế, trong đó công chức là 7.435 người, viên chức là 74.860 người. Việc tinh giản biên chế đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Chính trị giao, công chức giảm 10,01% và viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 11,67%; số người hoạt động không chuyên trách, thôn, tổ dân phố giảm 46,64% so với năm 2015.