Người Hà Nội vẫn 'bám trụ' trà đá vỉa hè, không đeo khẩu trang

TPO - Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ 0h ngày 1/8/2020 các sự kiện tập trung đông người, trong đó có trà đá vỉa hè phải tạm dừng hoạt động để chống dịch COVID-19. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, vẫn có rất nhiều quán trà đá trên địa bàn Thủ đô vẫn hoạt động, khách hàng tấp nập, không đeo khẩu trang. 
Người dân tập trung uống nước, đánh cờ không đeo khẩu trang tại quán nước trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông
Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke, trà đá vỉa hè, sự kiện đông người dừng hoạt động. Nhà hàng, siêu thị bán hàng thì phải đảm bảo giãn cách đúng khoảng cách. Dù vậy, nhiều quán trà đá trên địa bàn Thủ đô vẫn hoạt động tấp nập.
Tại ngã tư đường Lê Văn Thiêm - Ngụy Như Kon Tum quận Thanh Xuân có 2 quán trà đá hoạt động. Rất nhiều người vào quán uống nước, không đeo khẩu trang như quy định
 
Xung quanh chung cư CT1, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông các hàng quán nước, thịt nướng hoạt động tấp nập
Người dân ngồi tràn lan ở vỉa hè ăn uống bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
Quán nước tại ngõ 441 phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân hoạt động bình thường
 
Tại ngõ 193 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy nhiều quán trà đá vẫn hoạt động, người dân vô tư tụ tập, không đeo khẩu trang
Việc người dân chủ quan tụ tập đông người tại các quán trà đá vỉa hè, không đeo khẩu trang sẽ khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 thêm tăng cao.