Ngỡ ngàng với rạp chiếu phim 'siêu độc' trên ôtô

Phòng chiếu phim di động (mobile cinema) được sản xuất trên một khung sườn của một chiếc xe buýt Bedford SB3. Trên thế giới chỉ có 7 mẫu “rạp chiếu phim ôtô" từng được chế tạo nên nó thuộc dạng "kịch độc".

Một cặp vợ chồng rao bán chiếc mobile cinema giá 184.000 USD. Họ đã phục chế nó và lái đi chiếu khắp nơi cho một chương trình TV của Đài BBC2.

Bên trong rạp hát di động với hai hàng ghế màu đỏ.

Trên thế giới chỉ có 7 mẫu Mobile cinema “rạp chiếu phim ôtô" từng được chế tạo và nó thuộc dạng "kịch độc".

Rạp chiếu phim di động này là sáng kiến lắp đặt của Bộ Công Nghệ Anh vào năm 1967.

Nó từng được sử dụng trong tour chiếu phục vụ vòng quanh các nhà máy tại Anh để nói về công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Nó đã là biểu tượng vào thập niên 60 và đến khi việc sáp nhập 2 công ty là British Motor Holdings và Leyland Motor Corporation thành Tập đoàn British Leyland Motor vào năm 1968.

Mobile cinema đã bị “tuyệt chủng” bởi Tập đoàn này đã phá sản vì nợ nần chồng chất cộng với sự can thiệp từ chính phủ về vấn đề nhân công và những sản phẩm lỗi thời.

Ngoài mặt mang một ý nghĩa lịch sử ra thì Rạp chiếu phim di động là một sản phẩm thú vị và độc đáo trong lịch sử nghành ôtô.

Trong 7 chiếc được sản xuất ra, không còn đủ trong số đó còn hoạt động tốt như thế này.

Chiếc xe hiện ở tại Salisbury, Vương Quốc Anh và được rao bán trên Ebay với giá 120.000 Bảng Anh.

Hi vọng rằng, lịch sử của dòng xe này sẽ còn duy trì và tồn tại tiếp khi nó được một bàn tay nào đó chăm sóc.

Theo Theo Kiến thức