Nga ‘thất vọng’ vì tín hiệu Mỹ gửi đi trước đàm phán ở Geneva

TPO - Ngày 9/1, Nga bày tỏ thất vọng trước những tín hiệu mà Washington và Brussels gửi đi trước thềm các cuộc đàm phán ở Geneva và cho rằng Mỹ đang khăng khăng đòi Nga nhượng bộ đơn phương, Interfax và RIA đưa tin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Reuters)

Đàm phán giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Nga bắt đầu từ ngày 10/1 tại Geneva, sau đợt căng thẳng kéo dài nhiều tuần khi Nga tập hợp một lực lượng lớn gần biên giới Ukraine. Các nhà ngoại giao kỳ cựu của hai bên sẽ nỗ lực tháo ngòi khủng hoảng.

Tuy nhiên, Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay nói rằng Mátxcơva sẽ không nhượng bộ Mỹ trong các cuộc đàm phán về Ukraine và an ninh ở châu Âu, đồng thời bày tỏ thất vọng vì các tín hiệu từ Mỹ.

“Chúng tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ nhượng bộ nào. Điều đó hoàn toàn bị loại trừ. Chúng tôi thất vọng với những tín hiệu trong mấy ngày qua từ Washington và cả Brussels”, ông Ryabkov nói với báo chí Nga.

Trước đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Washington và các đồng minh đã chuẩn bị để thương lượng với Nga về khả năng mỗi bên sẽ hạn chế hoạt động tập trận và triển khai tên lửa.

Mỹ cũng vừa nói cụ thể hơn về những biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng đối với các ngành quan trọng của nền kinh tế Nga.

Theo Reuters