Hàng nghìn héc-ta lúa chìm trong biển nước, người dân bì bõm đắp đê ngăn lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Đắk Lắk khiến nước từ các lưu vực sông, suối đổ về, nhấn chìm hàng nghìn héc-ta (ha) lúa đang thời kỳ đẻ nhánh, phân hóa đòng. Nhiều người dân, thanh niên bì bõm đắp đê ngăn lũ.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắk (Đắk Lắk), từ ngày 8-11/8, trên địa bàn huyện có mưa lớn trong nhiều giờ. Nước từ các lưu vực sông suối đổ về, nhấn chìm hàng nghìn ha lúa trên địa bàn.

Tính đến sáng 12/8, trên địa bàn huyện Lắk có khoảng 1.103ha cây trồng bị ngập lụt. Trong đó, xã Buôn Triết bị ngập nhiều nhất với 600ha, xã Đắk Liêng bị ngập 295ha, xã Buôn Tría bị ngập 141ha…

Phần lớn diện tích lúa trên đang giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đòng. Ước thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lắk gần 22 tỷ đồng.

Người dân, Đội thanh niên xung kích đắp đê ngăn lũ

Trước tình hình trên, nhiều người dân cùng Đội thanh niên xung kích khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương đã lấy đất, đá đắp đường tạo thành đê bao tạm thời, hạn chế thấp nhất nước từ sông tràn vào ruộng.

Chính quyền huyện Lắk cũng đôn đốc, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn kịp thời vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chú ý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người dân đến nơi an toàn…

Dưới đây là 1 số hình ảnh ngập lụt tại huyện Lắk:

Hàng nghìn ha lúa bị chìm trong nước

Nhiều diện tích lúa bắt đầu đóng hạt

Một đoạn đường bị ngập lụt

Nước tràn vào nhà 1 hộ dân

Phần lớn diện tích lúa bị ngập đang sắp tới kỳ cho thu hoạch

Người dân đắp đê tạm thời ngăn nước tràn vào vùng sản xuất lúa