Ông Hải giải thích, hầu hết người nuôi cá tra ở quận Ô Môn đã liên kết với các doanh nghiệp chế biến, hưởng lãi theo hợp đồng ký từ nhiều tháng trước, cả quận chỉ còn 6 hộ nuôi nhỏ lẻ với sản lượng chỉ khoảng 2.000 tấn và cá còn nhỏ.
Ở quận Thốt Nốt, quận thứ hai có diện tích lớn nuôi cá tra của TP Cần Thơ, nhiều người đang bị Cty CP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu chiếm dụng vốn từ giữa năm 2013 nên không thể nuôi. Ông Cao Hữu Sang ở phường Thuận An, bị nợ hơn 2 tỷ đồng, cho biết: “Không có tiền mua thức ăn cho cá nên cá chậm lớn, nuôi nhiều tháng rồi mà chưa bán được”.