Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng khai pháp về hạnh đầu đà

TPO - Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đã khai pháp khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Đức Pháp chủ làm rõ một số pháp môn tu trong đó có hạnh đầu đà.

Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết Phật giáo có Phật giáo nguyên thủy, đại thừa và kim cang thừa. Pháp hành trì của Phật giáo nguyên thủy, đại thừa và kim cang thừa hoàn toàn khác nhau về hình thức. Mỗi pháp môn tu có điều đặc biệt riêng.

Đức Pháp chủ cho biết Phật giáo nguyên thủy tập trung để tu hành đạt mục tiêu ra khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy muốn thoát khỏi sinh tử thì không lệ thuộc ba việc: cơm ăn, áo mặc và chỗ nghỉ.

Biểu hiện cao nhất của sự không lệ thuộc vào ba yếu tố đó chính là thực hành 13 pháp tu đầu đà. “Thực tế, chỉ có Đại Ca Diếp thực hành được trọn vẹn hạnh này. Những người khác cũng thực hành một giai đoạn nào đó thôi. Đây là việc khó nhất. Vì mọi người chưa có phước đức đầy đủ như Đại Ca Diếp. Ngài có thân kim cương không ốm đau, nhịn đói được lâu ngày. Hạnh đầu đà là khó nhất trong đạo Phật, ai thực hành được thì đạt quả A la hán dễ dàng hơn”, Hòa thượng Thích Trí Quảng nêu.

Đại Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Bên cạnh đó, khi Phật tại thế, Tôn giả Xá Lợi Phất được tôn là đệ nhất trí tuệ. Ông là người hỗ trợ đắc lực cho công cuộc hoằng dương chính pháp của Đức Phật, nhiều lần thay mặt Đức Phật thuyết pháp trước đại chúng.

Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN khai pháp khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Đức Phật coi trí tuệ là điều quan trọng nhất, bởi “duy tuệ thị nghiệp”, có trí tuệ là có tất cả. Thực tế, trong giai đoạn đầu từ bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, Đức Phật theo pháp tu khổ hạnh, nhưng sau đó ngài nhận thấy không thể thiếu trí tuệ, nên quyết định theo trung đạo - tránh cực đoan trong cách tu học như buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối.

Pháp chủ GHPGVN kể rằng, khi mới đi tu, hòa thượng cũng thực hành hạnh đầu đà, cũng đi khất thực nhưng kết quả tu học đạt được không đáng kể. “Nhờ gặp Hòa thượng Thiện Hòa khai ngộ nên tôi trở về học đường Nam Việt để học tập, đặt trí tuệ lên hàng đầu. Khi mới lập chí tu hành, tôi nói rằng mọi việc trên thế gian này tôi sẵn lòng nhường cho thiên hạ, trừ trí tuệ”, Hòa thượng Thích Trí Quảng nói.

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng cũng nhắn nhủ các tăng, ni trẻ kiên trì tu học, suy nghĩ sâu hơn để có kết quả tu hành tốt hơn. Khóa an cư kiết hạ chính là cơ hội để sống gần với lời Phật dạy.