Đề nghị xử lý người khoe xẻ thịt, lột da khỉ trên Facebook

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đề nghị Hạt kiểm lâm xử lý người khoe ảnh ‘xẻ thịt, lột da’ hàng loạt con khỉ trên Facebook.
Những con khỉ bị nhốt được đăng tải trên Facebook.

Tối 2/1 trên một trang Facebook cá nhân đăng tải nhiều bức ảnh chụp bằng điện thoại mô tả từng công đoạn của việc giết khỉ nấu cao.

Nhận thông báo của người dân, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tìm hiểu vụ việc, xác định chủ Facebook trên là Chu Văn Cường - người chuyên giết mổ và nấu cao khỉ tại thôn Nam Sơn, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

ENV hiện chuyển hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai đề nghị xử lý theo thẩm quyền.

“Thật rùng mình trước những hành vi sát hại động vật tàn nhẫn như thế này. Nó không những vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện sự vô nhân tính”, Phó giám đốc ENV Nguyễn Phương Dung nói và đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp trừng phạt thích đáng.

Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB – nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Nghị định 32 về Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Theo quy định này, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép khỉ đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên đến 500 triệu đồng, mức phạt với tổ chức tăng gấp đôi.

Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7 nêu rõ người phạm tội liên quan đến các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự lên đến 12 năm tù.

Theo Theo Vnexpress