Đang lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc lại sắp đón bão In-fa

TPO - Bão In-fa hiện đang mạnh dần lên trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương và bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực của Nhật Bản. Cơn bão dự kiến ​​có khả năng “tấn công” Đài Loan (Trung Quốc) và các khu vực của Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này.
Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) ngập lụt vì mưa lớn ngày 20/7. Ảnh: AP

Thông tin cập nhật về bão In-fa được đưa ra sau khi cơn bão Cempaka mạnh lên nhanh chóng và tiến vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc hôm thứ Ba, 20/7.

Trong đất liền, Campaka mang lại tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm trên diện rộng cho các vùng thuộc các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa lên tới 500mm.

“Nối gót” Cempaka, In-fa dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đang tiếp tục mạnh dần lên trên Thái Bình Dương. Vào lúc 17h ngày 20/7, sức gió của In-fa là khoảng 140km/h.

Cơn bão đã mang theo mưa đến các hòn đảo phía Nam của Nhật Bản. Và mưa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong suốt tuần này, khi In-fa từ từ di chuyển về phía Tây.

Tốc độ di chuyển chậm của cơn bão sẽ khiến tổng lượng mưa tăng lên đáng kể. Nhiều hòn đảo phía nam Nhật Bản có thể hứng lượng mưa lên tới 250mm, thậm chí 500mm ở những nơi cao hơn.

Hình ảnh bão In-fa. Ảnh: NOAA

Chuyên gia khí tượng Tom Sater cho biết sức gió tối đa gần tâm bão In-fa được dự báo sẽ lên tới 195km/h vào đêm 22/7. “Đài Loan (Trung Quốc) đang phải đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong khoảng 50 năm. Nên lượng mưa lớn đột ngột có thể dẫn đến lũ quét và sạt lở đất thảm khốc”, Sater nói.

In-fa được dự đoán sẽ tiếp tục di chuyển theo phía Tây, đến miền Đông Trung Quốc vào cuối tuần này.

Trước khi đón bão, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã hứng lượng mưa cao kỉ lục. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các thành phố Trịnh Châu, Củng Nghĩa thuộc tỉnh Hà Nam.

Theo thống kê, ít nhất 18 người ở khu vực miền Trung Trung Quốc đã thiệt mạng và 200.000 người khác phải sơ tán vì mưa lớn và lũ lụt.

Ngập lụt diện rộng ở Trịnh Châu. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo CNN, SCMP