Lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc bị lũ cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Global Times
Ảnh: Global Times
TPO - Lãnh đạo cơ quan khí tượng thành phố Củng Nghĩa (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã bị cuốn trôi vì lũ lớn sau đợt mưa được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm.

Theo Global Times, thành phố Củng Nghĩa đã hứng chịu đợt mưa cực lớn từ 19h ngày 19/7 đến 15h ngày 20/7, với lượng mưa kỉ lục 609,1mm.

Chiều thứ Ba, ông Zhao Jianbiao - người đứng đầu cơ quan khí tượng Củng Nghĩa - khi đang từ công sở về nhà đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Không lâu sau đó, ông được người dân địa phương giải cứu.

Mưa lớn đã khiến tổng cộng 12 người thiệt mạng ở tỉnh Hà Nam. Trong đó tại Củng Nghĩa, một người đã thiệt mạng và hai người đang mất tích.

Hơn 3.600 người ở Củng Nghĩa đã phải sơ tán vào tối thứ Ba. Hệ thống điện và dịch vụ viễn thông đã bị gián đoạn, nên cơ quan khí tượng địa phương không thể cập nhật tình hình thời tiết trong suốt 10 giờ.

Global Times cho biết mực nước tại 32 hồ chứa lớn và vừa ở Hà Nam đã vượt giới hạn.

Tại Trịnh Châu (Hà Nam), lượng mưa đo được từ 20h ngày 17/7 đến 10h ngày 20/7 là 617,1mm, cao gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm (640,8mm). Lượng mưa hàng ngày và hàng giờ ở Trịnh Châu đều đạt mức kỉ lục trong vòng 60 năm trở lại đây.

Lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc bị lũ cuốn trôi ảnh 1

Lũ lớn ở Trịnh Châu khiến nhiều nơi hoá "biển nước". Ảnh: Global Times

Lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc bị lũ cuốn trôi ảnh 2

Ảnh: Global Times

Lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc bị lũ cuốn trôi ảnh 3

Ảnh: Global Times

Sáng nay, hệ thống giao thông ở Trịnh Châu vẫn bị tê liệt. Một số trẻ em vẫn mắc kẹt ở trường mẫu giáo từ hôm qua mà chưa được về nhà. Một bệnh viện ở Trịnh Châu đã bị mất điện, và phải tìm cách sơ tán khoảng 600 bệnh nhân nguy kịch.

Cơ quan dự báo khí tượng địa phương cho biết Hà Nam sẽ tiếp tục hứng mưa lớn trong ba ngày tới. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan khí tượng Hà Nam và Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thảm hoạ lên mức cao nhất.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG