Đầm sen nở sớm ở Khánh Hòa, hàng trăm 'nàng thơ' xúng xính áo dài chụp ảnh

TPO - Thời điểm này, nhiều đầm sen ở Khánh Hòa đã sớm nở hoa thơm ngát, thu hút khách thập phương.
Đầu tháng 3, nhiều đầm sen ở Khánh Hoà sớm nở rộ, khoe sắc. Trong đó, những đầm sen tại xóm Quán Trà (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) và Nha Trang xưa (xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang) được nhiều du khách tìm đến chụp hình và thưởng lãm.

Một du khách nước ngoài mê mẩn chụp hình hoa sen tại đầm sen Quán Trà.

Vào sáng 7/3, có hàng trăm chị em trong tà áo dài thướt tha đã đến đây thưởng lãm, chụp hình. Du khách không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của sen, mà còn bởi không khí thanh bình và yên bình của khu vực này. Những đầm sen xanh mướt tựa như những bức tranh thu hút những người yêu thiên nhiên và nghệ thuật.

Tại đầm sen Quán Trà, những bông sen hồng nở rộ xen lẫn giữa những thửa ruộng đã tạo nên không gian thơ mộng, làm say đắm du khách.

Trong những du khách từ phương xa tới chụp hình ở những đầm sen Quán Trà, chị Hương Thảo (ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chị rất thích vẻ đẹp thuần khiết của những đầm sen nơi đây.
“Ở quê mình có rất ít những đầm sen đẹp như ở đây. Trong lúc đi du lịch Nha Trang, nghe bạn bè bảo ở đây có đầm sen đẹp nên mình tranh thủ ra đây chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm”, chị Thảo chia sẻ.
Vợ chồng chị Thái Huyền Nga cũng chạy xe hơn 30 km từ thành phố Nha Trang ra những đầm sen Quán Trà để chụp hình. “Những ngày gần đây, vô tình thấy trên đường xuất hiện nhiều cánh đồng hoa sen tỏa hương, nở rộ nên tôi đã rủ chồng đến để chụp hình. Tôi thấy ấn tượng trước vẻ đẹp thơ mộng, tinh khiết của đồng hoa”, chị Nga nói.
Những đầm sen thơ mộng tại Quán Trà có diện tích khoảng 7 ha, thuộc sở hữu của gia đình ông Phan Thế Hạnh (SN 1963, ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa). Theo ông Hạnh, mùa sen thường bắt đầu từ đầu tháng 2 đến tháng 4 Âm lịch. Lúc này, du khách đổ về tham quan, chụp ảnh rất đông. Người dân nơi đây cũng có thêm cơ hội mở rộng nguồn thu, quảng bá về sản phẩm của mình tại địa phương.
Khu vực đầm sen Quán Trà trước đây là những ruộng lúa ngập nước, nên năng suất không cao và có vụ còn thua lỗ. Vì thế, ông Phan Thế Hạnh đã quyết định cải tạo đất lúa để trồng những đầm sen này.