Đại biểu Quốc hội mong chờ gì ở phiên chất vấn?

TP - Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), Bùi Thị An (Hà Nội), Lê Như Tiến (Quảng Trị) chia sẻ những mong đợi tại phiên trả lời chất vấn Quốc hội tới.

> Quốc hội và tin nhắn

Muốn Chính phủ lắng nghe ý kiến từ xã hội

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Tại phiên chất vấn, tôi trăn trở nhất cơ chế hoạt động của Chính phủ hiện nay. Tôi muốn Chính phủ thực sự tập trung trí tuệ, lắng nghe ý kiến từ xã hội. Nếu chúng ta quan tâm cái đó, chắc chắn sẽ tìm ra giải đáp.

Chúng ta phải chủ động, xoay chuyển cơ chế, tạo ra những bước thay đổi cụ thể.

Ngay QH cũng phải chủ động hơn, có thể chỉ đạo việc sửa luật, tại sao cứ phải chờ Chính phủ trình? Tôi nghĩ phải có cả cơ chế để người dân tham gia chia sẻ cùng Chính phủ.

Bộ trưởng đầu tiên tôi muốn được chất vấn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo: Giáo dục đang có nhiều vấn đề nóng, phải có bước chuyển đổi, có tầm nhìn. Nếu mà đặt câu hỏi, tôi muốn hỏi đã cần có cuộc cải cách giáo dục chưa?

Chất vấn về điều hành ngân sách 

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội): Tôi sẽ chất vấn Bộ Công thương về vai trò quản lý nhà nước trong việc tổ chức tiêu thụ nông sản, phục vụ nông dân sản xuất.

Hiện vai trò đó còn yếu kém, khiến cả người dân và nông dân bị thua thiệt... Chính phủ phải trả lời về việc để xảy ra tình trạng ngân hàng như vừa qua, tái cơ cấu ra sao những ngân hàng yếu kém.

Bộ trưởng GT-VT không trả lời chất vấn, nhưng tôi vẫn đề nghị Bộ trưởng báo cáo về những việc đã thực hiện từ kỳ họp thứ hai tới nay, những việc đã hứa.

Tôi muốn chất vấn Bộ GTVT 

ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị): Tôi nghĩ ĐB muốn chất vấn Bộ trưởng GT-VT Đinh La Thăng về việc đầu tư cho giao thông nhiều nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Bên cạnh đó, việc tham mưu chính sách chưa chú ý khoan thư sức dân, dễ gây bất ổn cho xã hội.

Việc thu phí đưa ra thời điểm vừa qua là không thích hợp. Mặc dù Bộ trưởng không trả lời chất vấn lần này, tôi nghĩ Bộ trưởng cũng nên có lý giải tại phiên chất vấn trước những vấn đề nóng mà cử tri nêu ra.

Nguyễn Tuấn

Theo Báo giấy