Đà Nẵng phong toả ba ổ dịch lớn ngăn COVID-19 lây lan

TPO - Đúng 0h ngày 28/7, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng được phong tỏa. Cơ quan chức năng xác định ba bệnh viện trên là những ổ dịch lớn, nguy hiểm, cần áp dụng những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 
Ngoài ba bệnh viện, Đà Nẵng thực hiện phong tỏa khu vực các tuyến đường: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng).
Chốt chặn được lập trên khu vực Hải Phòng - Ông Ích Khiêm. Đúng 0h ngày 28/8, tất các chốt xung quanh các ngã đường xung quanh ba bệnh viện liền kề nhau được đóng lại.
Đường Hải Phòng dẫn vào cổng chính Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng sau giờ phong toả. 
Một người dân đi về nhà sau 0h. Từ nay đến khi có thông báo mới, người dân tại các khu vực xung quanh 3 bệnh viện sẽ không được đi ra ngoài. 
Một chốt chặn trên đường Hải Phòng. Các ngõ, hẻm dẫn ra các đường lớn cũng được chốt chặn để kiểm soát người và phương tiện trong thời gian phong toả. 
Cùng với lực lượng công an, cảnh sát khu vực, lực lượng quân sự của Quân khu V cũng được huy động để làm nhiệm vụ. 
Các lực lượng sẽ phối hợp canh gác, tuần tra dọc các tuyền đường 24/24 từ nay cho đến khi có thông báo mới. 
Sau khi phong toả, chỉ có lực lượng chức năng và các phương tiện làm nhiệm vụ mới được đi vào các tuyến đường xung quanh 3 bệnh viện. 
Một chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ canh gác giải thích các thắc mắc của người dân trong khu vực. 
Một chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt Ngô Gia Tự - Hải Phòng. 
Khu vực trước cổng Bệnh viện C Đà Nẵng đươc canh gác nghiêm ngặt với nhiều lực lượng. 
Bệnh viện C hiện nay đang cách ly toàn bộ bệnh nhân và nhân viên y tế với khoảng hơn 1000 người. Bệnh viện C là 1 trong 3 ổ dịch nguy hiểm ở Đà Nẵng. 
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông rào chắn tại chốt Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai sau khi có lệnh. 
Cùng lúc, đúng 0h hàng loạt chốt cùng đóng, không cho người và phương tiện đi vào khu vực bệnh viện. 
Xe của lực lượng cảnh sát giao thông chở các rào chắn đến các khu vực dân cư có ngõ, hẻm thông ra đường lớn để chặn lối, phục vụ việc phong toả. 
Khu vực ráp ranh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C được canh gác nghiêm ngặt. 
Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Đà Nẵng cũng thuộc trong diện khu vực phải phong toả. 
Người dân trong khu vực phong toả đứng xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đến tận khuya. 
Từ nay đến khi có thông báo mới, người dân xung quanh 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng sẽ không đi ra ngoài. Toàn bộ nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống sẽ được lực lượng chức năng cung cấp và đáp ứng hàng ngày. 
Hàng quán trước cổng bệnh viện Đà Nẵng trước giờ phong toả. 
Cùng với việc phong toả khu vực 3 bệnh viện, từ 0h ngày 28/7, 6 quận của Đà Nẵng sẽ thực hiện cách ly xã hôi theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng huyện Hòa Vang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27/7, Đà Nẵng mới ghi nhân thêm 11 ca mắc COVID-19, nâng số ca mắc COVID ở Đà Nẵng hiện nay là 14 ca. 

 Triển khai lực lượng phong toả khu vực 3 bệnh viện Đà Nẵng lúc 0h ngày 27/8.