Hà Nội:

Chợ Hà Đông tạm đóng cửa vì liên quan COVID-19, tiểu thương hớt hải khuân đồ về nhà

TPO - Sáng nay (24/8), chợ Hà Đông tạm thời đóng cửa 3 ngày theo chỉ đạo của UBND quận Hà Đông, UBND phường Nguyễn Trãi, Hà Nội vì có ca F0 từng đến mua hàng ở chợ nên từ sáng sớm tiểu thương đã hớt hải tới mang đồ về nhà

Trước đó, Ban Quản lý chợ Hà Đông yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu B chợ thu dọn, che đậy hàng hóa và phải ra khỏi chợ trước 18h30 ngày 23/8 để Trung tâm Y tế quận Hà Đông làm công tác khử khuẩn.

Để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh và an ninh trật tự tại chợ, từ ngày 24 đến 26/8, các hộ kinh doanh không ra chợ bán hàng đến khi có thông báo mới.

Trong ngày 23/8, địa bàn quận Hà Đông có ca bệnh F0 là T.T.N, nữ, sinh năm 1966, cư trú tại tổ dân phố 2, phường Quang Trung. Qua khai thác lịch trình, F0 có đi mua hàng tại chợ Hà Đông.

Theo ghị nhận của phóng viên Tiền Phong, trong buổi sáng hôm nay (24/8), rất nhiều tiểu thương ở khu vực ngành hàng đồ khô đã ra chợ để chuyển hàng về nhà.

Ông Thái (phường Quang Trung) tất bật chuyên chở những bao tải miến cùng một số mặt hàng đồ khô về nhà. "Không biết chợ đóng cửa 3 ngày hay lâu hơn, nên tôi cứ chuyển ít hàng về nhà bán cho những khách hàng quen". Ông Thái cho biết.

Nhiều người bất ngờ khi sáng nay đến mua hàng thì đã thấy chợ đã giăng dây, đóng cửa.

Cổng vào khu bán mặt hàng tươi sống được rào kín, khóa chặt.

Cổng chợ Hà Đông mặt đường Lê Lợi.

Quanh chợ đều có lực lượng bảo vệ túc trực.

Những gian hàng, ki ốt quanh chợ đều phủ bạt kín mít.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 358.456 ca COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).