Mỗi ngày vài nghìn ca mắc mới COVID-19, Israel vẫn quyết tâm mở lại trường học

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Chính phủ Israel ra quyết định bắt đầu năm học mới vào ngày 1/9, bất chấp dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trở lại.

Quyết định trên được đưa ra hôm thứ Hai, trong một cuộc họp nội các do Thủ tướng Naftali Bennett chủ trì.

Bất chấp lời kêu gọi hoãn mở cửa trường học vì sự gia tăng đột biến của số ca mắc COVID-19, chính phủ Israel đã quyết định sẽ cho học sinh đi học từ ngày 1/9.

Trong tuần qua ở Israel đã có gần 200 người chết vì COVID-19. Mỗi ngày Israel ghi nhận khoảng từ 5.000 đến 8.000 ca mắc mới, theo thống kê của cơ quan y tế. Chiến dịch tiêm nhắc lại quy mô lớn, với hơn 1,4 triệu người Israel đã được tiêm liều vắc-xin thứ ba, vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng đáng báo động.

Để các lớp học có thể diễn ra bình thường không gián đoạn, theo chính phủ Israel, “học sinh sẽ được tiêm chủng ở trường giữa các giờ học, nếu phụ huynh chấp thuận”.

Trẻ em trên 12 tuổi đủ điều kiện để tiêm vắc-xin ở Israel. 30% nhóm đối tượng từ 12 đến 15 tuổi đã được tiêm đủ liều.

Các bộ trưởng cũng tuyên bố áp dụng chính sách thẻ xanh đối với tất cả giáo viên, nhân viên trường học. Nghĩa là những người này chỉ được phép đến nơi làm việc sau khi xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính.

Tại thành phố có tỉ lệ lây nhiễm cao, việc học từ xa có thể được áp dụng cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 nếu ít hơn 70% số học sinh trong lớp được tiêm chủng.

Theo thông tin rò rỉ bởi Ynet News, Thủ tướng Bennett được cho là đã khiển trách Bộ trưởng Giáo dục Yifat Shasha-Biton, vì vị bộ trưởng này cho rằng việc triển khai hệ thống thẻ xanh trong một thời gian ngắn như vậy là “bất khả thi”, không có đủ giáo viên để thay thế các đồng nghiệp chưa được tiêm chủng.

Đáp lại, Thủ tướng Bennett nói: “Ông phản đối điều đó, không sao cả, nhưng đừng nói là “không thể”. Bởi tôi cũng là một chuyên gia giáo dục.”

Shasha-Biton cuối cùng đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở trường học vào ngày 1/9, trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Omer Bar-Lev và Bộ trưởng Nội vụ Ayelet Shaked bỏ phiếu trắng.

Cuối tuần qua, Israel cũng đã bắt đầu chương trình kiểm tra huyết thanh trên toàn quốc cho hơn một triệu trẻ em từ 3 đến 12 tuổi, nhóm đối tượng không thể tiêm chủng do còn nhỏ.

Việc này được tiến hành nhằm mục đích phát hiện các học sinh đã có kháng thể sau khi mắc COVID-19 không có triệu chứng. Những học sinh này cũng có thể được cấp “thẻ xanh” và sẽ không phải cách ly nếu các bạn cũng lớp mắc bệnh.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.