Chật vật mưu sinh sau 1 năm thảm họa động đất Nepal

TPO - Một năm sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người ở Nepal, người dân nước này đang chật vật mưu sinh trong khi nỗi đau tinh thần vẫn chưa nguôi.
Những đứa trẻ là nạn nhân thiệt thòi nhất sau thảm hoạ động đất.

Bagwar Gdadji, 19 tuổi cùng con gái sống trong căn lều tạm ở Kathmandu. Con của chị vừa sinh được vài ngày thì trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngày 25/4/2015 khiến chị mất nhà cửa.

Hầu hết nạn nhân vẫn đang phải sống trong những căn lều tạm suốt 1 năm qua. 

Bà Mondu Sunam vất vả chăm đứa cháu 7 tuổi bị tàn tật trong căn lều tạm

Một em bé đạp xe đi lấy nước. Sau động đất, nhiều giếng bị cạn hoặc bị ô nhiễm càng khiến cho cuộc sống người dân Nepal thêm chật vật.

Hàng trăm em nhỏ bị mất cả cha lẫn mẹ trong thảm hoạ động đất. Các em sống lang thang, vạ vật trên đường phố.

Nepal vốn là một đất nước phổ biến nạn "cô dâu trẻ em". Sau động đất, tình trạng này lại càng trở nên tồi tệ vì cha mẹ không đủ khả năng nuôi con gái.

Tại Sindhupalchowk, một trong những nơi bị động đất tàn phá nặng nề nhất, nhóm cứu trợ Hoạch định Quốc tế đang tuyên truyền cho phụ nữ và trẻ em gái Nepal về vấn đề xâm hại tình dục, hôn nhân ép buộc và buôn người

Trong năm qua, nhiều trẻ em bị bán làm nô lệ ở các thành phố lớn hoặc nước ngoài

Nạn hiếp dâm cũng phổ biến sau động đất. Em Grisma, 17 tuổi, bị một người đàn ông lớn tuổi làng bên cạnh hiếp dâm ngay sau động đất.

Grisma mang thai và đang chịu áp lực phải lấy kẻ đã hiếp dâm mình.

Nhiều trẻ em phải làm việc trong các lò gạch đầy nguy hiểm

Mặc dù theo luật pháp Nepal, lao động trẻ em là bất hợp pháp nhưng sau động đất, nhiều gia đình không còn gì, các em phải vật lộn mưu sinh khi tuổi còn quá nhỏ.

Cảnh trẻ em làm việc trong các lò gạch là chuyện thường thấy

 
 

Một em nhỏ bán kẹo bông ở Kathmandu

Theo Theo CBC