Bờ biển, rừng phòng hộ ở TT-Huế bị sóng dữ xé nát

TPO - Từ sau bão số 5 đến nay, nạn sạt lở bờ biển ở mức nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương tỉnh TT-Huế. Tình trạng nguy hiểm này vẫn vừa chưa có dấu hiệu dừng lại sau khi thiên tai đi qua.
Bờ biển, rừng phi lao phòng hộ tại TT-Huế bị sóng dữ tàn phá.
 VIDEO: Bờ biển TT-Huế sạt lở nghiêm trọng (thực hiện Ngọc Văn)

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế, sóng lớn do tác động từ bão số 5 xảy ra hồi tháng 9/2020 đã khiến nhiều tuyến bờ biển tỉnh này sạt lở nặng, với chiều dài hơn 6km, nước biển xâm thực sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất, giao thông đi lại của người dân.

Cùng với nhiều xã ven biển hiện xuất hiện tình trạng sạt lở nặng như Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà)…, xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) cũng đang là “điểm nóng” về xâm thực.

Nạn biển xâm thực đã xé toang nhiều cánh rừng phi lao phòng hộ ven biển.

Khoảng cách giữa ruộng đồng, khu nuôi trồng thủy sản phía trong được giới hạn bởi rừng phòng hộ đã bị thu hẹp chỉ còn vài chục mét.
 
Dải cát và rừng phòng hộ ven biển ở Giang Hải hiện trở nên mong manh.
Biển tiến sát nhà cửa.
Biển xâm thực mạnh vào đất liền đã “đuổi” những hàng quán phục vụ khách tắm biển như thế này. Khu hàng quán chỉ còn trơ trọi những hàng cột bê tông xiêu vẹo.
Rừng phi lao bị sóng biển “thảm sát” không thương tiếc.

Công trình đá, bê tông trị giá hàng tỷ đồng chưa đủ độ dài để ngăn chặn nạn sạt lở bờ biển diễn ra ồ ạt nhiều ngày qua tại nhiều cánh rừng phòng hộ, với chiều dài xâm thực hàng cây số.

Theo ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, với nguồn lực địa phương có hạn, do đó, chính quyền và người dân ở cơ sở mong muốn các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh tuyến kè bảo vệ bờ biển thuộc huyện này, mà cấp bách nhất hiện nay là vùng bờ biển xã Giang Hải.

 

Ông Mẫn còn cho biết, sạt lở bờ biển hiện đe dọa nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân tại xã Giang Hải.

Còn theo ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, đơn vị đã đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh này đầu tư khắc phục, bảo vệ các tuyến bờ biển bị sạt lở nặng bằng những công trình kè chắn kiên cố, quy mô; nhằm bảo đảm an sinh cho người dân.

Những hình ảnh khác về sự tàn phá ghê gớm của sóng dữ đối với dải bờ biển, rừng phòng hộ, nhà cửa ven biển TT-Huế: