Bản tin 20H: Ông Trump bảo lưu kế hoạch cấm người Hồi giáo nhập cư

TPO - Ngày 21/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố các vụ tấn công vừa diễn ra tại thủ đô Berlin (Đức) và Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chứng minh rằng chính sách cấm người nhập cư Hồi giáo vào Mỹ của ông là đúng đắn.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc thị sát tại Ga Hà Nội ngày 22/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, đường sắt yếu kém do nhận thức về vai trò của ngành này chưa nhất quán và chưa rõ. Theo Phó Thủ tướng, đường sắt có vai trò trong cơ cấu lại các phương thức vận tải để phát triển GTVT bền vững hơn. Nếu đường sắt phát triển tốt sẽ giảm tải cho đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khi đi lại thuận tiện, an toàn. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành đường sắt có thứ tự ưu tiên các dự án nâng cấp hạ tầng cần đầu tư. Về dự án tuyến đường sắt Bắc – Nam tốc độ cao, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành báo cáo để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, từ đó tìm kiếm các nhà đầu tư. (Xem chi tiết)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều 22/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo tối và đêm 22/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Hà Nội đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C. Ngoài ra từ ngày 26/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường.

Theo phương án phân luồng, xe buýt nhanh ở Hà Nội hoạt động từ 1/1/2017 sẽ chạy trên đường riêng, bao gồm tuyến Ba La - Quang Trung (quận Hà Đông)- Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) - đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh. Theo quy định, tại làn đường dành cho xe buýt nhanh đều có biển cảnh báo, phía dưới có vạch sơn kẻ đường. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, người điều khiển giao thông có quyền cho các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh để giải tỏa ùn tắc, giảm áp lực giao thông. Khi không có hiệu lệnh của cảnh sát, các phương tiện không được đi vào làn xe buýt nhanh, nếu vi phạm sẽ bị phạt với mức 800.000-1.200.000 đồng. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h ngày 22/12, xe cứu hỏa (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, Công an TP. HCM) trên đường làm nhiệm vụ trở về, đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ về vòng xoay Mỹ Thủy. Khi đến đoạn giao với đường số 36 (phường Bình Trưng Tây, quận 2) thì bất ngờ va chạm với xe tay ga hiệu AirBlade mang BKS: 53S3 – 63.. do người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển. Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng. Một số người dân đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện quận 2 nhưng không qua khỏi. 

Ngày 21/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố các vụ tấn công vừa diễn ra tại thủ đô Berlin (Đức) và Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chứng minh rằng chính sách cấm người nhập cư Hồi giáo vào Mỹ của ông là đúng đắn. Trước đó một ngày, Tổng thống đắc cử Trump đã cáo buộc chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo có liên quan đến hành vi bạo lực tàn khốc tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, đồng thời cam kết sẽ tiêu diệt tận gốc mạng lưới của chúng trong khu vực, cũng như trên toàn cầu. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, tỷ phú Trump đã kêu gọi một lệnh cấm tạm thời đối với người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, coi đây là một biện pháp ngăn chặn các hành động khủng bố. Đề xuất này của ông đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ cả ở Mỹ lẫn các nước trên thế giới.

Ngày 22/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Không quân Nga đã tiêu diệt 35.000 tay súng tại Syria trong chiến dịch không kích của Moskva từ hồi tháng 9/2015. Ông Shoigu nêu rõ các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 71.000 cuộc không kích và xóa sổ 725 trại huấn luyện, 405 phân xưởng và nhà máy chế tạo vũ khí, 1.500 thiết bị khủng bố và 35.000 tay súng, trong đó 204 thủ lĩnh chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov đã không được bảo vệ vào ngày xảy ra án mạng. “Quy tắc chung là các vệ sĩ có vũ trang của Đại sứ quán chỉ hoạt động trên lãnh thổ Đại sứ quán, họ không thể mang súng bước ra ngoài hàng rào. Đó là một vấn đề. Không chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ mà với hầu hết các nước đều như vậy”, Tổng thống Putin cho biết tại cuộc họp với đại diện của cả hai Viện trong Quốc hội. Theo người đứng đầu nước Nga, với một số nước có môi trường chính trị tương đối đặc biệt, cần phải thỏa thuận cơ chế bảo vệ đặc biệt cho các nhà ngoại giao Nga. (Xem chi tiết)

Ngày 22/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva đã diễn ra lễ tang trọng thể cho Đại sứ Andrey Karlov, vừa bị sát hại tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Tổng thống Vladimir Putin cũng tham gia lễ tang tiễn biệt Đại sứ Karlov. Tham dự lễ tang tiễn biệt Đại sứ Karlov, cùng với nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga và các chính khách, còn có nhiều người dân đến trụ sở Bộ Ngoại giao đặt hoa nhằm tưởng nhớ nhà ngoại giao. Trước đó, ngày 21/12, Đại sứ Karlov đã được Tổng thống Putin truy tặng danh hiệu Anh hùng Nga. 

Sáng 22/12, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố duyên hải Itoigawa, thuộc tỉnh Niigata của Nhật Bản khiến khoảng 140 tòa nhà thiêu trụi và hai người bị ngạt khói. Theo hãng tin Kyodo, hỏa hoạn bắt nguồn từ một nhà hàng Trung Quốc và không có dấu hiệu giảm bớt do gió mạnh. Khoảng 580 người dân của 270 hộ gia đình sinh sống gần khu vực trên được khuyến cáo sơ tán khi hỏa hoạn xảy ra. Theo chính quyền thành phố, khoảng 60 người dân đã sơ tán đến tòa thị chính. Nhà chức trách địa phương đã thiết lập đơn vị ứng phó thảm phó và yêu cầu triển khai Các lực lượng Phòng vệ (SDF).