Áp thấp nhiệt đới vào sâu đất liền, vùng mưa chuyển dịch lên Thanh Hoá – Quảng Trị

TPO - Vào 16h chiều nay, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây sang Lào, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Vùng mưa do hoàn lưu bão có sự chuyển dịch từ Trung Trung Bộ lên các tỉnh Bắc Trung Bộ. Khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế giảm mưa.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị chiều tối và đêm nay đến ngày mai (20/9) tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 20/9, mưa lớn giảm dần.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai có mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần ở hai tỉnh này.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

19/09/2024 17:35

Lũ lên nhanh ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Nhiều bản làng bị chia cắt, mất điện trên diện rộng. Video: Bà còn bản Cây Su đến nhà văn hóa bản tránh trú bão lũ. (Hoàng Nam)

19/09/2024 17:32

19/09/2024 17:32

Sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Ngày 19/9, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội, về việc tập trung ứng phó bão số 4 và mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão, mưa lũ; kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phù hợp với thực tế; triển khai các biện pháp phòng, chống, kê kích vũ khí, trang bị, vật chất không để bị ngập lụt, đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

19/09/2024 16:18

19/09/2024 13:46

Hà Tĩnh sẵn sàng di dời hàng nghìn hộ dân

Ông Phan Thành Biển - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị đã lên phương án sẵn sàng di dời 1.409 hộ dân với 4.080 nhân khẩu ở các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Sóng biển cao 4m vào vùng biển phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

“Các hộ dân ở vùng nguy hiểm sẽ được di dời lên các trường học, nhà văn hóa thôn để đảm bảo an toàn. Hiện, địa phương đã yêu cầu người dân chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn. Các đơn vị cũng túc trực 24/24, thường xuyên liên hệ với các xã để kịp thời xử lý những tình huống xảy ra” - ông Biển cho hay.

Trong sáng nay (19/9), trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có mưa lớn kèm gió mạnh. Tại khu vực bến tàu ở phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) sóng biển cao 4-5m đập vào bờ).

Sóng biển cao 4m vào vùng biển phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Tại huyện Thạch Hà cũng có gần 2.300 hộ dân, khoảng 6.400 nhân khẩu cần di dời về nơi an toàn khi mưa lớn dài ngày, nước dâng cao. Đây là những địa bàn nằm ở các vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở đất ven sông, chân núi và hạ du các hồ chứa nước.

Huyện Thạch Hà đã sẵn sàng 431 tàu thuyền (ca nô, xuồng, thuyền máy), 3.500 áo phao, 1.000 phao cứu sinh tại huyện và tại các xã, thị trấn để thực hiện sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn khi cần thiết. (Phạm Trường)

19/09/2024 13:23

Nâng cảnh báo sạt lở đất lên mức tím ở vùng núi 5 tỉnh miền Trung

Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất (mức tím) cho hầu hết khu vực vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ sáng sớm qua, mô hình độ ẩm cho thấy, đất ở hầu hết các khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã bão hoà hoặc gần bão hoà. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại đây.

Cơ quan khí tượng lưu ý, sạt lở đất và lũ quét là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất do mưa lớn gây ra bởi tính chất bất ngờ, không thể dự báo trước chính xác thời điểm, vị trí xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Vì vậy, người dân sống ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cần hết sức lưu ý dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở đất như mưa lớn kéo dài, xuất hiện vết nứt tường nhà, sườn đồi, cây cối nghiêng, nước sông suối chuyển màu đục, mặt đất phồng lên, rung chuyển, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. (Nguyễn Hoài)

19/09/2024 12:51

Sáng 19/9, tại TP. Đà Nẵng thời tiết nắng ráo, không còn mưa và gió giật, nhưng người dân, ngư dân dọc biển, các vùng ngập úng vẫn nâng cao cảnh giác đề phòng với thời tiết bất thường có thể xảy ra. (Nguyễn Thành)

19/09/2024 12:40

Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) có mưa lớn, gió giật mạnh. (Ngọc Tú)

19/09/2024 12:39

Nhiều thủy điện ở Nghệ An mở cửa xả trước giờ bão đổ bộ đất liền

Trước nguy cơ cơn bão số 4 có thể gây mưa lớn, nhiều thủy điện ở tỉnh Nghệ An đã mở cửa điều tiết xả nước, cắt giảm lũ cho hạ du.

Theo đó, từ 12h30 ngày 19/9, Thủy điện Châu Thắng (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) dự kiến xả tăng cường với tổng lưu lượng từ 450m3-1.200m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian xả đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây nên.

Thành phố Vinh có mưa lớn, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 4.

Tại Thủy điện Bản Cốc (huyện Quế Phong), Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh thông báo bắt đầu từ 12h30 ngày 19/9, nhà máy thủy điện này sẽ xả với tổng lưu lượng từ 11-300m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thủy điện Sông Quang (xã Châu Thôn, Quế Phong) trước đó cũng đã tiến hành xả nước với lưu lượng từ 30m3-200m3/s. Thời gian xả đến khi hết đợt mưa lũ.

Bãi biển Cửa Lò đón sóng lớn.

Thủy điện Nậm Mô (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng đã tiến hành xả với tổng lưu lượng từ 140m3-400m3/s. Thời gian bắt đầu xả từ 18/9 và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết, hiện nhà máy thủy điện đóng tại địa bàn huyện tương Dương đang tiến hành xả với lưu lượng 800m3/s qua 5 cửa xả và tổ máy phát điện. Việc điều tiết xả đã được thực hiện từ ngày 18/9.

Thủy điện Bản Vẽ.

Đến trưa 19/9, nước trong hồ Thủy điện Bản Vẽ đang ở mức 196,4m/200m. Lưu lượng nước về hồ là 550m3/s. Hiện thời tiết tại khu vực nhà máy Thủy điện Bản Vẽ không có mưa. (Ngọc Tú)

19/09/2024 12:14

19/09/2024 12:11

Sóng to, gió mạnh ở biển Hà Tĩnh (Phạm Trường)

19/09/2024 12:10

Hà Tĩnh mưa lớn, sóng cao trước bão, nguy cơ sạt lở nhiều nơi

Do ảnh hưởng của bão số 4, sáng 19/9, các vùng biển thuộc huyện Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) có sóng to, gió giật mạnh. Ngành chức năng địa phương đã cảnh báo cấp độ rủi ro và các điểm nguy cơ sạt lở cao.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc ở một số địa bàn.

Trong 6 giờ qua (từ 3h đến 6h ngày 19/9) khu vực phía Nam Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tại một số trạm tự động như sau: Hồ Mạc Khê: 98,8mm; Kỳ Giang: 67,6mm; Kỳ Lâm: 66,4mm; Kỳ Thượng: 63,4mm; Bàn Nước: 61,9mm; Kỳ Phong 60,8mm.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại khu vực kè biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) và khu vực cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) xuất hiện các đợt sóng to, gió giật mạnh.

Ngư dân địa phương đã di chuyển tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Ngành chức năng địa phương cũng kiểm tra, rà soát, sẵn sàng ứng phó và di dời người dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn. (Phạm Trường)

19/09/2024 11:53

Mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, sau đó là hoàn lưu bão, từ ngày 19/9 đến đêm 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm, riêng Quảng Trị - Đà Nẵng ngày hôm nay có khả năng xảy ra mưa cường suất lớn hơn 150mm trong 6 giờ, gây ngập úng nhanh trên diện rộng ở những khu vực trũng thấp.

Do hoàn lưu bão rộng, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi hôm nay và ngày mai cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều tối ngày 19/9.

19/09/2024 11:51

Hoàn lưu bão có thể gây ra tình trạng gió giật mạnh

Vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) chiều nay có gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 10-11 (89-117km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra, các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão có thể gây ra tình trạng gió giật mạnh rất sớm, trước khi bão vào, làm gãy đổ cây xanh, làm các mái tôn, biển hiệu quảng cáo như từng xảy ra ở Hà Nội và nhiều địa phương trước khi bão số 3 đổ bộ đầu tháng 9.

19/09/2024 11:42

19/09/2024 11:41

Gió giật, sóng biển dâng cao ở Cồn Cỏ

Ông Võ Viết Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho biết lúc 9h30 sáng nay, trên đảo có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao trên 2 m. Người dân trên huyện đảo này đã dừng tất cả mọi hoạt động, đang tránh trú bão an toàn.

Huyện đảo Cồn Cỏ nằm cách đất liền gần 30km, hiện tại có 20 hộ dân với 100 nhân khẩu sinh sống. (Hữu Thành)

19/09/2024 11:38

19/09/2024 11:38

Miền núi Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, di dời dân trong đêm

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho hay, mưa lớn suốt nhiều giờ khiến địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

“Sạt lở xuất hiện ở nhiều điểm, cả các tuyến đường giao thông, nhà dân, trường học. Tối qua lực lượng chức năng đã di dời hơn 50 hộ/150 nhân khẩu. Những điểm nguy cơ sạt lở thì đều có phương án để di dời người dân đến nơi an toàn” – ông Dũng nói.

Đến sáng nay 19/9, trời có ngớt mưa nhưng theo dự báo chiều sẽ mưa lại do đó lực lượng chức năng tiếp tục cập nhật tình hình, túc trực để chủ động ứng phó. (Hoài Văn)

19/09/2024 11:36

Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa thuyền lên bờ

Tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) ngư dân tiếp tục đưa tàu thuyền lên bờ trước giờ bão đổ bộ. Theo các ngư dân, dù sáng nay thời tiết Đà Nẵng không có gió, chỉ mưa nhỏ nhưng không vì thế mà chủ quan. (Nguyễn Thành)

19/09/2024 11:34

Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân

Đối với những vùng xung yếu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, các địa phương, đơn vị chức năng tại Thừa Thiên Huế đã lên phương án di dời 16.349 hộ/52.186 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm

Trong trường hợp xảy ra lũ lụt, các địa phương tại Thừa Thiên Huế tổ chức di dời 14.445 hộ/50.165 nhân khẩu. Vùng chịu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất di dời 3.743 hộ/13.615 khẩu; khu vực đối phó nước dâng do bão, triều cường là 13.311 hộ/41.139 ngân khẩu.

Trước các diễn biến của mùa mưa bão, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền. (Ngọc Văn)

19/09/2024 11:33

Đóng cửa sân bay Đồng Hới từ 15h chiều nay

Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định tạm ngừng khai thác máy bay tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19/9, do thời tiết xấu vượt tiêu chuẩn khai thác.

Cảng hàng không Đông Hới điều động nhân viên chằng néo nhà cửa, đắp bao cát trên mái nhà, gia cố hàng rào sân bay. Bảo đảm không lưu thông suốt, an toàn toàn bộ khu vực do cảng hàng không Đồng Hới phụ trách. (Hoàng Nam)

19/09/2024 11:32

Hơn 291.000 học sinh Thừa Thiên Huế nghỉ học tránh bão

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong sáng 19/9, tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Vùng ven biển có gió mạnh, sóng lớn, một số khu vực xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ ảnh hưởng giao thông đi lại.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo đến các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh nghỉ học vào ngày 19/9.

Ngay sáng sớm, các trường học, giáo viên đã kịp thời thông báo đến phụ huynh không đưa con em đến trường cho đến khi có thông báo mới. (Ngọc Văn)

19/09/2024 11:31

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì gió bão yếu. Lý do bởi hoàn lưu bão số 4 bao trùm khu vực rất rộng, không chỉ trong Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ - nơi chịu tác động trực tiếp mà còn mở rộng ra các khu vực khác là phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các hiện tượng mưa dông, lốc xoáy kèm gió giật mạnh có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào với lượng mưa lớn nên nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất rất cao.