2 năm, 4 quận ở Hà Nội chưa có cơ sở nào khắc phục được tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

TPO - Sau 2 năm triển khai thực hiện, toàn thành phố mới có 102/2.996 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC. Đáng chú ý, có nhiều quận, huyện chưa khắc phục được cơ sở nào, như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức…

Đó là một trong những nội dung tại báo cáo của UBND thành phố Hà Nội gửi HĐND thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2022 về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Hà Nội, qua rà soát, thống kê trên địa bàn thành phố có 2.996 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. UBND thành phố đã yêu cầu các cơ sở phải khắc phục các tồn tại về PCCC, trong đó chỉ tiêu đến cuối năm năm 2024 phải hoàn thành ít nhất 70%.

Một xưởng in giấy ở Hà Nội bị cháy

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số đơn vị hiện nay vẫn còn chậm so với lộ trình đã đề ra. Cụ thể, sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, mới có 102/2.996 cơ sở (đạt tỷ lệ 3,4%) hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC.

Với chỉ tiêu được giao trong năm 2024 là hoàn thành ít nhất 70% (tương ứng với 2.097 cơ sở), hiện tại mới đạt 4,8%. UBND thành phố nhận định, khả năng lớn năm 2024, 100% đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

Đáng chú ý, đến nay vẫn có quận, huyện chưa khắc phục được cơ sở nào, như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức…

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với công trình không đảm bảo PCCC hiện nay đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, do đặc thù các cơ sở đã tồn tại và đưa vào hoạt động từ trước khi Luật PCCC có hiệu lực.

Hơn nữa, số cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết sử dụng ngân sách nhà nước là rất lớn. Nhiều UBND cấp huyện phó mặc việc lập dự toán kinh phí của các cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước cho Đội Cảnh sát PCCC& CNCH cấp huyện trong khi đây là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.