Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/10: Lực lượng Nga phá hủy các vị trí chiến lược của quân đội Ukraine ở Donetsk

TPO - Quân đội Nga đã phá hủy các vị trí chiến lược của quân đội Ukraine gần khu định cư Terny ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng thông tấn Tass ngày 22/10.

"Quân đội Nga đã phá hủy các cứ điểm của đối phương ở phía đông khu định cư Terny. Các vị trí này nằm trên các cao điểm chiến lược, có tầm quan trọng then chốt đối với lực lượng Ukraine", chuyên gia quân sự cho biết.

Quân đội Ukraine đã cố gắng giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược, nhưng không thành công, ông Marochko nói thêm.

Trước đó, ông Marochko nói với hãng thông tấn Tass vào ngày 16/10 rằng lực lượng Nga có thể bắt đầu "gây sức ép nặng nề lên nhóm tác chiến Ukraine đóng quân gần khu định cư Terny sau khi họ giành được cộng đồng Nevskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk".

Nhà máy rượu ở Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm đã gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất ethanol, đồng thời làm hư hại hai cơ sở sản xuất rượu khác ở Nga, Reuters đưa tin ngày 22/10.

Một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy Biokhim ở tỉnh Tambov của Nga, gây ra một đám cháy, Thống đốc Tambov Maxim Yegorov cho biết trên Telegram. "Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong nào được ghi nhận".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị phòng không đã bắn hạ tổng cộng 18 máy bay không người lái của Ukraine.

Nhà máy Biokhim ở tỉnh Tambov, cách Mátxcơva khoảng 450 km về phía đông nam, là một trong những nhà máy sản xuất cồn lâu đời nhất ở Nga.

Cùng lúc đó, Thống đốc tỉnh Tula (giáp Mátxcơva) Dmitry Miliayev cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại hai nhà máy chưng cất, tại thị trấn Yefremov và làng Luzhkovskyi.

Không có thương vong nào được ghi nhận, Thống đốc Miliayev cho biết trên Telegram, nói thêm rằng tình hình "trong tầm kiểm soát".

Hiện vẫn chưa rõ quy mô của các cuộc tấn công và Miliayev không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào.

Hàn Quốc cân nhắc đưa lực lượng đến Ukraine

Hàn Quốc đang cân nhắc việc cử một nhóm quân nhân đến Ukraine nhằm giám sát khả năng lực lượng Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ Nga, một nguồn tin chính phủ cho biết ngày 22/10.

"Có khả năng lực lượng sẽ được cử đến Ukraine để giám sát chiến thuật và khả năng chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên được điều động để hỗ trợ Nga", nguồn tin cho biết.

Nếu được triển khai, nhóm này dự kiến sẽ bao gồm các quân nhân từ các đơn vị tình báo, những người có thể phân tích chiến thuật chiến trường của Triều Tiên hoặc tham gia thẩm vấn những người Triều Tiên bị bắt.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyou cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ, rằng viện trợ hậu cần và nhân đạo của Hàn Quốc cho Ukraine, chẳng hạn như mặt nạ phòng độc và khẩu phần ăn dã chiến, có thể tiếp tục.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong một động thái có thể đảo ngược chính sách "không trực tiếp cung cấp viện trợ sát thương" mà Seoul theo đuổi trước đó.

"Trong khi theo dõi những dấu hiệu hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, các biện pháp ứng phó sẽ được thực hiện theo từng bước", nguồn tin cho biết. "Thay vì vũ khí sát thương, vũ khí phòng thủ sẽ được ưu tiên, và ngay cả khi viện trợ sát thương được cung cấp, chúng tôi sẽ ưu tiên chuyển giao gián tiếp".

Hàn Quốc vận hành một loạt các hệ thống vũ khí phòng thủ, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không tầm trung Cheongung-II.

Trước đó, tình báo Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên quyết định điều lực lượng đặc nhiệm đến hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Một phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 21/10 bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và Ukraine, gọi đây là "tin đồn vô căn cứ", khẳng định mối quan hệ giữa nước này với Mátxcơva là "hợp pháp và hợp tác".

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev nhấn mạnh sự hợp tác với Triều Tiên "không nhằm mục đích chống lại lợi ích an ninh của Hàn Quốc". Ông tuyên bố sự hợp tác này được thực hiện "trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".

Ukraine phát triển máy bay không người lái mới để đánh chặn Geran-2 của Nga

Máy bay đánh chặn không người lái Sting được phát triển bởi nhóm Wild hornets.

Ukraine đã phát triển máy bay đánh chặn Sting để chống lại máy bay không người lái (UAV) Geran-2 của Nga.

Nhóm Wild Hornets ở Ukraine đã cho ra mắt máy bay không người lái Sting có khả năng đánh chặn máy bay không người lái Geran-2 của Nga (Geran là UAV tấn công được Nga phát triển dựa trên UAV Shahed-136 của Iran). Theo các nhà phát triển Ukraine, máy bay sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho những hệ thống phòng không thông thường để bảo vệ các thành phố Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga.

The Telegraph đã công bố những bức ảnh đầu tiên về máy bay đánh chặn không người lái FPV Sting. Wild Hornets tuyên bố UAV này có khả năng đạt tốc độ trên 160 km/h và hoạt động ở độ cao 3 km.

Chi phí sản xuất một máy bay đánh chặn không người lái Sting thấp hơn mười lần so với máy bay không người lái Geran-2. Do đó, Sting cung cấp một lựa chọn tiết kiệm để bảo toàn tên lửa đất đối không của Ukraine trong các hoạt động chiến đấu.

Sting có thiết kế bốn cánh quạt cổ điển với một khối hình trụ lớn chứa đầu đạn và camera. UAV này được điều khiển từ mặt đất bằng kính thực tế ảo (VR), cho phép người điều khiển nhìn thấy chính xác nơi máy bay đang bay. Trong tương lai, sự phát triển này sẽ bao gồm một hệ thống nhắm mục tiêu dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho phép người điều khiển khóa mục tiêu của đối phương.

Hiện nay, máy bay không người lái FPV đã được Ukraine cải tiến và triển khai để chống lại máy bay không người lái trinh sát và tấn công của Nga, thu thập thông tin tình báo cho các đơn vị pháo binh và tên lửa. Sting sẽ là máy bay không người lái đầu tiên được Ukraine thiết kế riêng để chống lại máy bay không người lái Geran của Nga.

Theo Tass, Reuters, Pravda