Xôn xao chi phí tháo lắp điều hòa cũ lớp học hết hơn 3,8 triệu đồng

TPO - Trong buổi họp phụ huynh, nhà trường thông tin chi phí tháo, lắp điều hòa cũ ở một lớp học hết 3,8 triệu đồng đã khiến phụ huynh Trường tiểu học Nghi Đức (thành phố Vinh, Nghệ An) xôn xao bàn tán.

Hai ngày nay, rất đông phụ huynh Trường Tiểu học Nghi Đức (thành phố Vinh, Nghệ An) xôn xao trước thông tin chi phí di dời, tháo lắp điều hòa trong lớp học hết hơn 3,8 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 13/10 Trường Tiểu học Nghi Đức (thành phố Vinh) triển khai họp phụ huynh đầu năm học. Trong buổi họp này có 8 lớp thông báo đến phụ huynh về kinh phí di dời và tháo lắp điều hòa từ phòng học cũ sang phòng học mới hết hơn 3,8 triệu đồng.

Bảng chi phí di dời, tháo lắp điều hòa tại Trường Tiểu học Nghi Đức hết hơn 3,8 triệu đồng cho 1 lớp học khiến dư luận xôn xao, bàn tán vì cho rằng giá quá cao.

Cụ thể, bảng chi phí này ghi rõ: chi phí dây điện 3 pha là 740 nghìn đồng; dây điện 270 nghìn đồng; công tháo 300 nghìn đồng; lắp 800 nghìn đồng; công tháo lắp 115 nghìn đồng; vệ sinh 400 nghìn đồng; ống đồng 1 triệu đồng; ống gen, ống nước, kẹp nối nguồn là gần 200 nghìn đồng.

Khi xem bảng kê, phụ huynh cho rằng chi phí để di dời, tháo lắp điều hòa như vậy là quá cao so với thị trường. Phụ huynh cũng không đồng tình với khoản tiền này vì khi thực hiện phía nhà trường đã không thông báo cho phụ huynh được biết.

Trường Tiểu học Nghi Đức nơi diễn ra sự việc xôn xao những ngày qua.

Liên quan đến sự việc này, cô Lâm Thị Thúy Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức cho biết, năm học này nhà trường đã xây dựng dãy nhà 3 tầng. Dù dãy nhà chưa bàn giao nhưng phía nhà trường đã xin mượn nhà thầu đưa vào sử dụng trước để kịp năm học mới.

Ngày 25/7 vừa qua, nhà trường tiến hành họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tại cuộc họp này, trường đặt vấn đề di dời toàn bộ điều hòa các phòng hành chính, điều hòa của 8 lớp học cũ và hệ thống tivi, đường dây mạng internet sang dãy nhà mới. Để phục vụ hoạt động dạy và học, nhà trường sau đó đã triển khai việc di dời các hạng mục trên sang dãy nhà mới, bảng chi phí thực hiện do phía nhà thầu đưa ra.

Dãy nhà 3 tầng mới xây dựng của Trường Tiểu học Nghi Đức.

Về bảng chi phí trên, cô Lâm Thị Thúy Hòa lý giải, số tiền hơn 3,8 triệu đồng là tổng chi phí để di dời 2 điều hòa/1 lớp học. Nhận thấy việc sử dụng nhiều điều hòa sẽ khiến đường dây điện quá tải nên buộc phải làm một đường dây điện 3 pha riêng nối từ cột vào dãy lớp học. Ngoài ra, việc di dời điều hòa cũ kéo theo nhiều chi phí khác như thay mới các đường ống đồng cũ, đường dây điện hư hỏng và bão dưỡng các hạng mục kèm theo.

Tại cuộc họp phụ huynh ngày 13/10 vừa qua, nhà trường thông báo sẽ hỗ trợ chi phí di dời tháo lắp điều hòa cho mỗi lớp học 1,3 triệu đồng. Số tiền 2,5 triệu đồng còn lại vận động phụ huynh đóng góp.

“Năm ngoái các lớp tự lắp đã hết chi phí 3 triệu rưỡi rồi. Nhưng năm nay tôi lắp 3 triệu 8, cộng thêm ống dẫn nước xuống, đường dây điện”, cô Hòa nói và cho biết, trước khi nhà thầu thực hiện di dời tháo lắp điều hòa, bản thân cô đã tham khảo giá cả ngoài thị trường rồi mới thực hiện.

Cô Lâm Thị Thúy Hòa cũng thừa nhận “thiếu sót” khi triển khai việc tháo lắp điều hòa nhưng chỉ hội ý vấn đề với Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường (3 thành viên) mà chưa trao đổi với tất cả các lớp vì thời gian gấp rút.

Việc tháo lắp, điều hòa từ lớp học cũ sang lớp học mới đã được thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, cô Hoàng Phương Thảo - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vinh cho biết đã nắm bắt được sự việc và báo cáo từ Trường Tiểu học Nghi Đức. Cô Hoàng Phương Thảo nhận định quy trình thực hiện chưa đúng dẫn đến phụ huynh chưa hiểu rõ. Trong đó có việc tuyên truyền giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh.

Về kinh phí di dời tháo lắp điều hòa, cô Hoàng Phương Thảo cho biết đã chỉ đạo phía nhà trường nếu vận động được phụ huynh thì tiếp tục triển khai. Nếu phụ huynh không đồng tình thì nhà trường tự bố trí nguồn tiền khác.

“Sai là làm trước rồi mới thông báo và xin ý kiến. Đắt hay rẻ thì chưa xét, nhưng họ làm thật. Đây là nguồn vận động tài trợ nhưng không vận động tài trợ được thì phải bố trí nguồn khác. Nguồn này chưa đủ thì phải xin nợ, trả dần mỗi năm”, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vinh nói và cho biết, các nguồn vận động tài trợ đều thực hiện công khai, minh bạch. Toàn bộ số tiền vận động tài trợ thu được sẽ nạp vào kho bạc. Muốn chi đều phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ.