Xem lực lượng chức năng trắng đêm tổ chức vây bắt kẻ ‘vượt ngục’ lẩn trốn ở rừng Hải Vân

TPO - Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động, có mặt tại rừng Hải Vân (địa phận TP Đà Nẵng) để xuyên đêm tổ chức vây bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) kẻ vừa trốn khỏi Trại giam T10 vào ngày 3/6. Đối tượng này đang thụ án tù chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”.
Lúc hơn 16h ngày 4/6, tổ công tác của trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân đèo Hải Vân phát hiện Triệu Quân Sự điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh 76X6 - 2978 nên tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, khi đến chân đèo Hải Vân, đối tượng này vứt xe và chạy vào rừng lần trốn. 
Ngay lập tức lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường, tổ chức vây bắt đối tượng lần trốn. 
Ngay trong đêm 4/6 và rạng sáng 5/6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng khác nhau của công an và quân đội được huy động đến khu vực rừng Hải Vân để làm nhiệm vụ vây bắt đối tượng Sự. 
Các điểm chốt chặn được lập, trên tuyến đường lên đèo Hải Vân để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện. 
Chiếc xe máy được đối tượng vứt lại dưới chân đèo Hải Vân. 
Hàng chục cảnh khuyển được đưa đến hiện trường, sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp sức tìm dấu vết của đối tượng đang lẩn trốn ở rừng Hải Vân. 
Việc vây bắt đối tượng được các lực lượng tổ chức khẩn trương ngay trong đêm. 
Các lực lượng được huy động chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân sống trong khu vực
Lực lượng công an và quân đội làm việc xuyên đêm. 
Nghi phạm lẩn trốn trong khu vực rừng núi, lại vào chiều tối nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. 

Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại giam T10, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều 3/6. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đang thụ án tù chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”.