Mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng ngay từ sớm, đông đảo nhân dân địa phương đã có mặt tại sân UBND xã, nơi diễn ra chương trình. Nhiều tiết mục múa hát mang đậm bản sắc của dân tộc Hà Nhì, được trình diễn như: Múa Xòe, "Là lê mi xồ lề”…
Không gian rộn ràng với tiếng trống, tiếng khèn và tiếng hát đậm nét người Hà Nhì. Được biết đây là một trong những hoạt động thường niên của địa phương để vui Tết với đồng bào Hà Nhì.
Mường Nhé có 4 xã có đồng bào người Hà Nhì sinh sống, nhiều nhất là: Sen Thượng, Sín Thầu, Leng Su Sìn và xã Chung Chải. Người Hà Nhì ăn tết sớm hơn Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm vừa thu hoạch mùa màng xong, người Hà Nhì tổ chức ăn tết để mừng cho vụ mùa bội thu trong năm, đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ cho năm mới mọi điều may mắn, tốt lành.
Tết cổ truyền của dân tộc Hà Nhì bắt đầu từ ngày Rồng, không kể đầu tháng hay cuối tháng. Theo chị Bờ Mì Lớ (SN 1982, người Hà Nhì), trong tết cổ truyền của người Hà Nhì năm nay diễn ra trong ba ngày (từ 16 – 18/12, Dương lịch). Trong ngày tết không thể thiếu hai món ăn là bánh Dầy và dưa muối.