Vụ Formosa: Đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ

TP - Ngày 3/11, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, vụ việc Formosa tiếp tục được các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) nêu ra.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà

ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) đề nghị Chính phủ nghiên cứu, mở rộng đối tượng bị thiệt hại ngoài các nhóm đối tượng đã được phê duyệt. “Cần thể hiện rõ thái độ, xử lý nghiêm khắc, rõ ràng với những cá nhân, tổ chức có liên quan vì đã gây ra hậu quả nghiêm trọng này, làm bài học giáo dục, răn đe chung. Đồng thời thông tin cho ĐBQH và nhân dân cả nước biết”, ông Thắng đề nghị.

Cũng theo ĐB, việc bồi thường thiệt hại chỉ là giải pháp tạm thời. Đền bù 6 tháng thiệt hại là cần thiết, song không thể thay thế được sinh kế ngàn đời nay là nhân dân sống nhờ biển, bám biển. “Chính phủ cần tập trung mọi nguồn lực, cần thiết và sớm trả lại môi trường biển trong sạch cho nhân dân”, ĐB Thắng nhấn mạnh.

Đánh giá cao Chính phủ trong việc triển khai bồi thường đợt một, ĐB Phan Ngọc Thọ (Thừa Thiên - Huế) cũng đề nghị bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ. Ông Thọ kiến nghị Chính phủ tiếp tục chuyển 50% tiền bồi thường còn lại cho bà con trong thời gian sớm nhất. Đồng thời tiếp tục triển khai, sớm áp dụng biện pháp xử lý môi trường, làm biển sạch, hải sản sạch trên toàn bộ khu vực biển miền Trung.

Trả lời việc kiểm điểm trách nhiệm của riêng Bộ TN&MT và các cơ quan trực thuộc về vụ Formosa, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, đang phối hợp với Ủy ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra. Bộ TN&MT, Ban cán sự Đảng cũng đã kiểm điểm, báo cáo, chờ cấp trên xem xét, kết luận.