Trâu bò chết rét tăng nhanh

TP - Chiều 27/1, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, số lượng gia súc chết do đói rét trong đợt rét lịch sử những ngày qua đang tăng nhanh. Thống kê sơ bộ từ các địa phương cho biết, đến chiều qua, tổng số gia súc (trâu, bò, dê, ngựa…) chết rét 7.150 con, trong đó chủ yếu là nghé, bê và trâu, bò già.
Nghé chết rét ở xã Tả Phìn, Sa Pả được chở đi giết thịt

Trong đó, Sơn La thiệt hại lớn nhất với gần 2.800 con, tiếp đến là Điện Biên gần 650 con, các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Yên Bái, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa… đều có lượng trâu, bò chết rét lớn. Theo Cục Chăn nuôi, khả năng số gia súc sẽ tăng lên trong những ngày tới, nhất là những địa phương vùng cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã tăng lên. Khu vực Tây Bắc và Đông Bắc hôm nay (28/1) trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất cả hai vùng khoảng 15-18 độ C, có nơi cao hơn. Tại Hà Nội, đêm và sáng có mưa, mưa rào; nhiệt độ thấp nhất 8- 11 độ C; cao nhất 13-16 độ C.

lChiều ngày 27/1, theo báo cáo nhanh của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại trên địa bàn từ ngày 22 đến 27/1 gây thiệt hại nhiều tỷ đồng tài sản của nhân dân. Cụ thể, đến ngày 27/1, toàn tỉnh đã gieo cấy 20.748 ha (đạt 17% diện tích). Hiện mạ đang có hiện tượng táp lá, chưa khẳng định được khả năng và diện tích bị chết rét. Đợt rét đã làm chết 168 trâu, bò và 30 con dê (tập trung ở các huyện miền núi). Riêng lĩnh vực thủy sản ước tính thiệt hại gần 6 tỷ đồng (cá rô phi, cá chim trắng, cá vược, tôm… bị chết).