Tốt nghiệp khóa đầu tiên học chương trình 4 năm của Học viện Cảnh sát

TPO - Hơn 1.000 sinh viên cảnh sát vừa tốt nghiệp thuộc hệ chính quy đầu tiên thực hiện chương trình đào tạo mới, rút ngắn thời gian đào tạo từ 5 năm xuống còn 4 năm.
Tổ Công an kỳ của Học viện CSND.

Sáng 28/9, Học viện Cảnh sát Nhân dân (HVCSND) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa D39 và khóa D26 Lào hệ Đại học Chính quy niên khóa 2013 – 2017. Đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình mới, đào tạo 4 năm thay vì 5 năm như trước đây của học viện.

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc HVCSND.

Trong kỳ thi năm 2013, HVCSND đã lựa chọn 1.030 học sinh xuất sắc nhất trong số gần 3 vạn thí sinh dự thi vào trường. Trong suốt 4 năm học, những sinh viên áo lính đã nỗ lực trong học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

Kết thúc khóa học, có 99,9% sinh viên đạt chuẩn đầu ra về chính trị, được kết nạp Đảng hoặc hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Về chuyên môn, có 43/1031 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm hơn 4%.

Ngoài ra, có 975 sinh viên tốt  nghiệp loại khá, chiếm gần 95%. Chỉ có 11 sinh viên đạt loại trung bình và 2 sinh viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo do không có bằng lái xe theo quy định.

Đặc biệt, các học viên đến từ nước CHDCND Lào dù gặp phải nhiều khó khăn về ngôn ngữ, sinh hoạt nhưng rất cố gắng và đều đạt học lực khá. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện tình đoàn kết của lực lượng cảnh sát giữa 2 quốc gia.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chương trình văn nghệ mở đầu Lễ tốt nghiệp.

 Đây là khóa tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình đạo tạo 4 năm của HVCSND.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám gắn quân hàm cho những học viên giỏi.

Tuyên thệ trước công an kỳ.

Niên khóa 2013 - 2017 có hơn 1.000 học viên của Việt Nam và nước bạn Lào.