Toàn bộ camera giám sát các mỏ khoáng sản ở Thanh Hóa tiếp tục mất tín hiệu

TPO - Theo cơ quan chức năng, các camera lắp đặt tại các mỏ khai thác khoáng sản đều mất tín hiệu dẫn đến công tác giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Thanh Hoá qua camera không thực hiện được.

Kết quả giám sát của cơ quan chức năng cho thấy, trong quý 3/2024, các camera lắp đặt tại các mỏ khai thác khoáng sản đều mất tín hiệu do mất điện và hỏng đường truyền mạng khiến camera không thể hoạt động. Do đó, công tác giám sát các mỏ khoáng sản tại thành phố Thanh Hóa qua camera không thực hiện được.

Cụ thể như: Camera tại Công ty TNHH MTV Tân Thành 9, không có tín hiệu hoạt động; Camera tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng không xác định được khối lượng thực tế đơn vị khai thác. (do khu vực mỏ khai thác nằm trên sông Chu rộng lớn, tầm nhìn quan sát camera trên 1 km2 nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường qua màn hình camera); Camera tại Công ty TNHH Hải Lộc Thắng không xác định chính xác được xe chở tài nguyên của công ty; Camera tại HTX sản xuất vật liệu xây dựng Đông Vinh không xác định chính xác được xe chở tài nguyên của công ty do không quan sát được; Camera tại Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Thành Phát thường hay mất hình ảnh, không xác định chính xác được sản lượng tài nguyên của cả tháng.

Theo cơ quan chức năng, việc thực hiện chức năng công việc theo phân công của các thành viên (thuộc phòng, ban, phường xã liên quan) trong đoàn giám sát chưa kịp thời, thiếu trách nhiệm.

Đáng chú ý, việc hỏng mạng, đường điện, camera không hoạt động... đối với các mỏ giám sát không hiệu quả. Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn đã báo cáo UBND thành phố khắc phục, tuy nhiên, sau khi khắc phục được một thời gian, hệ thống camera tiếp tục bị mất tín hiệu dẫn đến việc đánh giá sản lượng khai thác, sử dụng số liệu giám sát và tình hình khai thác thực tế của doanh nghiệp chưa được phân tích kỹ càng để làm cơ sở đấu tranh với các đơn vị.

Trong khi đó, bộ lưu trữ dữ liệu giám sát đặt tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hoá - Đông Sơn hiện nay đã hỏng, không thực hiện lưu trữ video của các camera để thực hiện kiểm tra đối chiếu lại số liệu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đưa ra những bất cập trong quá trình triển khai giám sát qua camera như: vị trí các mỏ ở xa trung tâm, địa hình khu vực lắp đặt phức tạp, các mỏ sát nhau nên không xác định cụ thể số lượng xe ra vào vận chuyển tài nguyên của đơn vị nào đã khai thác dẫn đến dễ bị nhầm lẫn; đường điện và mạng còn phụ thuộc vào đơn vị được giám sát hoặc hộ dân gần mỏ, một số mỏ camera hoạt động không ổn định do thường xuyên mất điện hoặc trục trặc về đường truyền nên không thể quan sát và kiểm đếm được sản lượng; phương tiện vận chuyển che bạt trên thùng nên không xác định chính xác được khối lượng, trọng lượng, loại tài nguyên của từng xe; vị trí lắp đặt camera tại một số mỏ không hiệu quả, không xác định được lượng tài nguyên khai thác...

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt đề án giám sát khai thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Tại thành phố Thanh Hoá, từ khi triển đề án lắp đặt camera để giám sát hoạt động khai thác khoáng sản thì liên tục xảy ra tình trạng camera mất tín hiệu. Cho đến hiện nay, tình trạng trên vẫn chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm.

Tính đến tháng 9/2024, tại thành phố Thanh Hoá có 11 mỏ khoáng sản (9 mỏ đá, 2 mỏ cát), số camera lắp giám sát là 10.