THẾ GIỚI 24H: Ukraine bắt giữ quan chức thành phố Kherson

TPO - Hãng tin The Guardian cho biết, cơ quan an ninh Ukraine hôm 29/11 đã bắt giữ một quan chức trong Hội đồng thành phố Kherson vì tình nghi người này “đã hỗ trợ quân đội Nga kiểm soát nơi đây hồi tháng Ba”.

Chính quyền Ukraine hiện vẫn từ chối công bố danh tính của vị quan chức thành phố Kherson bị nghi hợp tác với quân đội Nga. “Vị quan chức này bị tình nghi đã hợp tác với chính quyền thân Nga và điều hành các dịch vụ công cộng trong thời gian phía Moscow kiểm soát thành phố này. Nếu bị chứng minh là có tội, người này sẽ đối mặt với mức án 12 năm tù”, công tố viên thành phố Kherson cho hay.

Nga cảnh báo hậu quả bị áp giá dầu. Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak hôm 29/11 đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy nếu giá dầu thô của nước này bị các quốc gia phương Tây áp giá trần. Hãng tin RT dẫn lời ông Novak nói rằng, nếu dầu thô của Nga bị áp giá trần thì có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung và gián đoạn đầu tư trên thị trường năng lượng.

Hai cựu tuyển thủ Iran được thả. Hậu vệ phải Voria Ghafouri và cựu thủ thành Parviz Boroumand được trả tự do vài giờ ngay trước khi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Mỹ diễn ra, Guardian đưa tin. Động thái trên nhằm xoa dịu sự giận dữ ngày càng sâu sắc trên khắp quốc gia và quốc tế trong thời gian gần đây, truyền thông nhà nước đưa tin. Ghafouri bị bắt giữ sau buổi tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản Foolad Khuzestan với cáo buộc "hủy hoại danh tiếng của đội tuyển quốc gia và tuyên truyền chống lại chính quyền", theo hãng tin Fars. Trong khi đó, cựu thủ thành Parviz Boroumand bị bắt gần hai tuần trước với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Tehran.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP. Thủ tướng Fumio Kishida chỉ đạo bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tài chính nước này lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP vào năm 2027, Bloomberg đưa tin. Trong bối cảnh người người Nhật đang ngày càng lo ngại về tình hình xung đột ở Ukraine, cũng như tình trạng gia tăng căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), ông Kishida nhiều lần khẳng định sẽ tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản thông qua việc tăng chi tiêu cho hoạt động quân sự và mua sắm trang thiết bị.

Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc sẽ có kho dự trữ 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035 nếu nước này tiếp tục tăng tốc độ hiện đại năng lực hạt nhân. Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng cho biết thêm, việc xây dựng quy mô lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với sáng kiến hiện đại hóa hạt nhân mà Trung Quốc đã thực hiện cách đây một thập kỷ.

Mỹ bán vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Qatar. Hôm 29/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về việc tiếp tục thỏa thuận bán vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Qatar. Thoả thuận này bao gồm 10 hệ thống máy bay không người lái (UAV) tiên tiến, 200 thiết bị đánh chặn máy bay không người lái và các thiết bị liên quan.

EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới hàng tỷ USD. Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá tới 2,2 tỷ euro, qua đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha.