THẾ GIỚI 24H: Trận đánh 'bước ngoặt' sắp diễn ra ở thành phố miền Nam Ukraine

TPO - Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, binh sĩ Nga mặc thường phục đã di chuyển vào các căn hộ ở Kherson để chuẩn bị cho trận đánh mà cả hai phía đều coi là mang tính bước ngoặt của cuộc xung đột.

Theo hãng tin ReutersAP, trong những ngày gần đây, Nga đã yêu cầu dân thường rời khỏi Kherson để chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công của Ukraine nhằm tái kiểm soát thành phố. Kherson là thành phố lớn duy nhất mà Moscow kiểm soát toàn bộ kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chính phủ Ukraine đã coi việc giành lại Kherson là trọng tâm chính của cuộc phản công tại khu vực miền Nam. Kiev đã lên kế hoạch triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố trong nhiều tháng. Những tuần gần đây, quân đội Kiev đã nhiều lần tiến công trong khu vực, nhưng đều bị Nga đẩy lùi.

Nga ra hạn chót về thỏa thuận ngũ cốc cho Liên Hợp Quốc. Ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc coi ngày hết hạn của thỏa thuận ngũ cốc Ukraine 8/11 là thời hạn để Liên Hợp Quốc thể hiện được những thay đổi trong việc thực hiện các cam kết dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Nga. "Quyết định xem có kéo dài chương trình ngũ cốc Ukraine sẽ phụ thuộc vào phần điều kiện của Nga có được hoàn thành hay không”, ông Dmitry Polyansky nhấn mạnh.

Ukraine nhận lô hệ thống tên lửa phòng không mới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo trên Twitter rằng các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất đã đến tay Kiev và sẽ hỗ trợ quân đội nước này chống lại Nga. Bài đăng trên Twitter của ông Reznikov đính kèm hình ảnh hệ thống tên lửa đất-đối-không tiên tiến quốc gia NASAMS và tên lửa đất-đối-không Aspide. Ông cám ơn Na Uy, Tây Ban Nha và Mỹ vì đã cung cấp những hệ thống này cho Kiev. (XEM CHI TIẾT...)

Triều Tiên phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (8/11) cho biết Triều Tiên "chưa bao giờ" thực hiện giao dịch vũ khí với Nga và hoàn toàn không có kế hoạch cho vấn đề này. Thông tin trên được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc nhiều khả năng Triều Tiên đang cung cấp khí tài quân sự và đạn pháo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Động thái bất ngờ của Bộ Quốc phòng Nga. Hãng tin Ria Novosti cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin của các blogger quân sự nói rằng lữ đoàn hải quân 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã hứng chịu tổn thất nặng, vô nghĩa về người và thiết bị. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trái với các thông tin trên, trong vòng 10 ngày qua, đơn vị trên đã tiến được 5km, vào các vị trí phòng thủ của Ukraine ở phía tây nam của Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận thông tin các chỉ huy của lữ đoàn này đã thể hiện sự kém cỏi.

Tổng thống Zelensky nói Nga chịu tổn thất nặng nề ở miền Đông Ukraine. Lực lượng Nga gần đây tuyên bố thành phố Donetsk đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa của các lực lượng Kiev gần như hằng ngày. Trong khi đó, phía Ukraine đổ lỗi cho Nga, lực lượng đang kiểm soát thành phố, đã pháo kích vào các mục tiêu. “Các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào khu vực Donetsk đang tiếp tục. Họ đang chịu tổn thất nặng nề ở đó”, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 6/11. Ông tin rằng Nga đang "tập trung lực lượng và phương tiện để có thể tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt vào cơ sở hạ tầng, năng lượng của Ukraine". Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là lý do khiến Nga cần các tên lửa của Iran.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Hơn 42 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm. Ngày 7/11, nhóm theo dõi bầu cử Mỹ của trường Đại học Florida cho biết đã có hơn 42 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm năm 2018. Trong số hơn 42 triệu lá phiếu được bỏ sớm có hơn 19,3 triệu phiếu được bỏ trực tiếp và 22,7 triệu phiếu được gửi qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng này sẽ chính thức diễn ra sáng 8/11 (giờ địa phương - tối cùng ngày giờ Việt Nam).

Rwanda cáo buộc máy bay quân sự của CHDC Congo vi phạm không phận. Ngày 7/11, giới chức Rwanda cho biết một máy bay chiến đấu của CHDC Congo đã vi phạm không phận nước này vào sáng cùng ngày, chỉ 48 giờ sau khi các nước láng giềng đồng ý đẩy nhanh nỗ lực giảm căng thẳng đang leo thang giữa hai nước này.

Các tay súng nghi là al Shabaab tấn công căn cứ quân sự Somalia. Bộ Quốc phòng Somalia cho biết các tay súng tình nghi thuộc nhóm al Shabaab đã tấn công một căn cứ quân sự của Somali ở tỉnh miền Trung Galgaduud ngày 7/11, vài ngày sau khi lực lượng chính phủ chiếm giữ khu vực này.

Hải quân Hàn Quốc trục vớt vật thể nghi là mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ngày 7/11, Hải quân Hàn Quốc thông báo đã trục vớt vật thể được cho là mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng tuần trước và bay qua Giới tuyến phía Bắc (NLL) - ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.