THẾ GIỚI 24H: Saudi Arabia bắn hạ máy bay không người lái chở thuốc nổ

TPO - Ngày 23/5, Saudi Arabia đã bắn hạ một máy bay chở thuốc nổ của lực lượng phiến quân Houthi ở nước láng giềng Yemen nhằm tấn công vào một sân bay của nước này.
Một vụ phóng tên lửa của lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen, Đại tá Turki al-Maliki nói: "Một máy bay không người lái chở thuốc nổ do phiến quân Houthi điều khiển nhằm tấn công sân bay Najan (của Saudi Arabia) đã bị chặn lại và bắn hạ bởi lực lượng không quân nước này". Phiến quân Houthi tại Yemen cho biết, vụ tấn công này chỉ là sự khởi đầu cho chiến dịch nhằm vào 300 mục tiêu quân sự trọng yếu của Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Arabia thống nhất (UAE).

Nữ Thủ tướng Anh Theresa May nhiều khả năng sẽ thông báo thời điểm bà từ chức trong ngày 24/5. Nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Anh tiết lộ, thời điểm bà May lựa chọn ra đi có thể là ngày 10/6/2019, sau khi hoàn tất việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Vương quốc Anh từ ngày 3/6. Sức ép từ chức với bà May hiện đang vô cùng lớn sau khi lần lượt nhiều thành viên trong chính phủ Anh công khai phản đối chiến lược Brexit mà bà May đang tiến hành.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 23/5 đã tuyên bố giành chiến thắng lớn trong kỳ bầu cử vừa qua, và dường như chắc chắn đủ khả năng thành lập Chính phủ đa số. Tới đây, ông Modi cùng đảng của mình sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách thân thiện với doanh nghiệp, cứng rắn về vấn đề an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/5 cảnh báo Moscow có thể đưa ra biện pháp đáp trả nếu Mỹ hiện đại hóa cơ sở radar Globus 2 ở thị trấn Vardo, cực bắc Na Uy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow có mọi lý do để tin rằng cơ sở radar này sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát nhằm vào Nga. Bà Zakharova thêm rằng cơ sở radar này sẽ trở thành một phần của hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Đức đang có chuyến thăm Iran nhằm tìm cách giảm căng thẳng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Đức nhận định tình hình chính trị ở khu vực Vịnh Persian hiện đang “rất nghiêm trọng,” với căng thẳng gia tăng giữa Mỹ cùng các đồng minh Arab và Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi JCPOA hồi năm ngoái. Các nước châu Âu đang đứng trước áp lực phải cứu vãn thỏa thuận khi mà Iran đặt ra thời hạn 7/7/2019 để đàm phán những điều khoản mới cho JCPOA, với việc những người theo quan điểm cứng rắn như lãnh đạo tối cao của Iran công khai chỉ trích thỏa thuận.

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng những quan ngại của Washington về các sản phẩm của Tập đoàn Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ cơ chế của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nhận định bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ sớm được giải quyết. Theo Tổng thống Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ phải hành động nhanh vì “ông không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh hàng nghìn công ty buộc phải rời bỏ quốc gia châu Á này để tìm kiếm vị trí hoạt động ở nước khác.” Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo tới Nhật Bản dự hội nghị G20 vào tháng tới.

Ngày 23/5, nhà chức trách Serbia cho biết 2 người di cư đã chết và 2 người di cư khác bất tỉnh khi họ được tìm thấy trong một bồn xe tải chở dầu đỗ tại một trạm rửa xe gần biên giới với Hungary. Cả 4 người, trong đó hai người có nguồn gốc từ Afghanistan, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh khi nhân viên trạm rửa xe mở bồn xăng để vệ sinh.

Ông Zelenskiy sau khi nhậm chức Tổng thống Ukraine đã tuyên bố giải thể quốc hội khóa 8 để mở đường cho một cuộc bầu cử nhanh trong thời gian tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Parubiy cho rằng sắc lệnh ông Zelenskiy ban hành nhằm giải thể cơ quan lập pháp là vi hiến và cảnh báo các nghị sĩ sẽ kiện lại quyết định lên tòa án. Các nghị sĩ Ukraine cũng đã bác bỏ đề xuất của tân Tổng thống về việc thay đổi luật bầu cử, nỗ lực của ông Zelenskiy nhằm đưa thêm nhiều người ủng hộ ông vào quốc hội. Thời gian dự kiến diễn ra bầu cử quốc hội Ukraine là vào ngày 27/10