Phiến quân Houthi phóng tên lửa bất thành, gia đình 10 người mất mạng

Tên lửa của phiến quân Houthi. Ảnh: Twitter
Tên lửa của phiến quân Houthi. Ảnh: Twitter
TPO - Một gia đình 10 người đã thiệt mạng trong vụ phóng tên lửa mới nhất của quân nổi dậy Houthi ở thủ đô Sana’a của Yemen.

Hãng tin RT hôm nay, 26/12, dẫn nguồn quân đội Yemen cho biết tên lửa nói trên được quân nổi dậy Houthi phóng từ một công viên ở thủ đô Sana’a (Yemen).

Tuy nhiên, sau khi thất bại trong việc đạt được độ cao cần thiết, tên lửa đã rơi xuống một khu vực đông dân gần đó, khiến 10 người trong một gia đình thiệt mạng.

Hôm 24/12, phiến quân Houthi cũng đã thất bại khi phóng một tên lửa đạn đạo từ al-Bayda (một thị trấn ở trung tâm Yemen) đến các căn cứ quân sự ở thành phố Maarib, theo Al Arabiya.

Ngày 19/12, liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo nhằm vào một cuộc họp của các lãnh đạo hoàng gia nước này tại Cung điện Al-Yamama ở Thủ đô Riyadh.

Phiến quân Houthi đã xác nhận vụ phóng tên lửa trên. Theo đó, các tay súng phiến quân Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo vào cung điện Al-Yamama của Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Phong trào Houthi tuyên bố, vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19/12 đã mở ra một chương mới trong cuộc xung đột với Saudi Arabia. Các cung điện Hoàng gia Saudi Arabia cũng như nhiều cơ sở quân sự và sản xuất dầu lửa của Riyadh đều sẽ nằm trong tầm ngắm tên lửa của lực lượng này.

Đầu tháng 12/2017, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bị phiến quân Houthi giết hại.

Vụ ám sát Saleh xảy ra một ngày sau khi ông này tuyên bố từ bỏ liên minh với phe nổi dậy Houthi để quay sang hợp tác với lực lượng Ả Rập Saudi.

Ngay sau cái chết của ông Saleh, phiến quân Houthi tuyên bố tiếp quản thủ đô Sana’a của Yemen.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.