Tân Cương: Để râu dài không được đi xe buýt

TPO - Chính quyền thành phố Karamay thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc cấm người dân mặc trang phục Hồi giáo hoặc để râu dài khi sử dụng phương tiện công cộng, South China Morning Post (SCMP) đưa tin.  
Người Hồi giáo Uygur ở Tân Cương

Dẫn lại thông tin trên Nhật báo Karamay, SCMP cho biết, chính quyền thành phố này đã ban hành lệnh cấm người dân nơi đây mặc trang phục của người Hồi giáo hoặc quần áo có biểu tượng Hồi giáo, hình trăng lưỡi liềm khi đi xe buýt công cộng.

Lệnh cấm cũng bao gồm việc không được để râu dài và rậm.

“Những ai không hợp tác với các đội kiểm tra sẽ bị cảnh sát tạm giữ”, báo trên viết.

Theo SCMP, Tân Cương là khu vực có đông người Hồi giáo thiểu số Uygur sinh sống. Trong những năm gần đây, đụng độ giữa người dân địa phương và cảnh sát Trung Quốc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, gần 100 người, bao gồm 59 đối tượng “khủng bố” thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Tân Cương hồi tuần trước.

Bắc Kinh cáo buộc các tổ chức “khủng bố” đã gây ra nhiều vụ tấn công giết người ở khu vực này.

Cũng theo SCMP, lệnh cấm nói trên của chính quyền thành phố Karamay đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới.

Theo South China Morning Post