Cảnh sát Trung Quốc giết 9 “nghi phạm khủng bố” ở Tân Cương

Khủng bố liên tiếp xảy ra ở Tân Cương
Khủng bố liên tiếp xảy ra ở Tân Cương
TPO - Cảnh sát Trung Quốc ngày 1/8 cho biết, 9 nghi phạm khủng bố đã bị giết và 1 tên khác bị bắt ở khu tự trị bất ổn Tân Cương.

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát đã mở chiến dịch tiêu diệt những phần tử khủng bố ở quận phía nam Hotan của Tân Cương. Chín người người thiệt mạng và một người bị bắt giữ được Tân Hoa Xã mô tả là “nghi phạm khủng bố” nhưng không đưa thông tin chi tiết vụ việc.

Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại Tân Cương sau một loạt các cuộc tấn công xảy ra gần đây trong khu vực mà họ cho là do người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thực hiện.

Hôm Thứ Hai tuần này, một nhóm những kẻ tấn công bằng dao và rìu đã giết hại và làm bị thương nhiều người ở miền nam Tân Cương. Cảnh sát đã nổ súng giết chết nhiều nghi phạm trong vụ tấn công này.

Vào tháng Năm, một vụ đánh bom tự sát tại một ngôi chợ đông đúc tại thủ phủ tỉnh Tân Cương đã giết chết 31 người và làm bị thương 90 người khác. Trước đó một tháng, 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương bởi những kẻ tấn công có trang bị dao và chất nổ tại một trạm xe lửa ở Urumqi.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG