Khủng bố ở Tân Cương, hàng chục người thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra ở khu tự trị Tân Cương đầy bất ổn của Trung Quốc
Vụ tấn công xảy ra ở khu tự trị Tân Cương đầy bất ổn của Trung Quốc
TPO - Hôm 28/7, một nhóm người dùng dao tấn công đồn cảnh sát và văn phòng chính phủ ở thị trấn Elixku, quận Shache, thành phố Kashgar, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc khiến hàng chục người chết và bị thương, theo Tân Hoa Xã.

Ban đầu, đám đông tấn công một đồn cảnh sát và các văn phòng chính phủ ở thị trấn Elixku, sau đó nhóm nhằm đến thị trấn Huangdi lân cận, tấn công dân thường và phá hoại xe cộ trên đường đi. 31 xe bị phá, trong đó có 6 xe bị đốt cháy.

Tân Hoa Xã cho biết, hàng chục dân thường đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công đẫm máu này. Cảnh sát bắn chết hàng chục kẻ tấn công.

“Điều tra ban đầu cho thấy, đây là cuộc tấn công khủng bố. Các cuộc điều tra đang được tiến hành”, theo Tân Hoa Xã.

Những tháng gần đây, Tân Cương hay xảy ra bạo lực, những kẻ tấn công thường là người Duy Ngô Nhĩ. Đa số các cuộc tấn công tại đây thường sử dụng vũ khí thô sơ như kiếm, bom và chất nổ tự chế.

Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết, những kẻ tấn công có quan hệ với các nhóm khủng bố Hồi giáo ở nước ngoài.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG