Sinh viên Học viện Cảnh sát tặng quà trẻ em làng SOS

TPO - Sáng 1/6, sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, Học viện Cảnh sát tổ chức chương trình thiện nguyện tại làng trẻ em SOS, Hà Nội, nhằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ nhân ngày quốc tế thiếu nhi.

Chương trình với chủ đề Thắp sáng ước mơ bao gồm các hoạt động trao tặng quà cho thiếu nhi, giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi…

Nhóm sinh viên tình nguyện của Đại học Ngoại Thương cũng tham gia hỗ trợ chương trình.

7h sáng 1/6, nhiều người bất ngờ trước sự xuất hiện của các vị khách trong trang phục công an.

Đó là đoàn sinh viên của Học viện cảnh sát đến thăm các em nhỏ ở làng SOS.

Những phần quà được mang đến sau nhiều ngày vận động quyên góp. Đó là tấm lòng của các cá nhân và phòng ban trong Học viện gửi đến trẻ em trong làng.

 

Hào hứng nhận những phần quà từ sinh viên cảnh sát.

 

Niềm vui từ những phần quà ý nghĩa.

Bé Thanh Bình (2 tuổi) – thành viên nhỏ tuổi nhất trong làng. Rất có thể đây là lần đầu tiên em được hưởng một ngày quốc tế thiếu nhi với nhiều niềm vui đến vậy.

Giao lưu với các em nhỏ

Phần biểu diễn võ thuật của 2 võ sư khách mời.

Tranh thủ khớp nhạc trước khi lên sân khấu.


Đinh Phương Thảo – sinh viên lớp B10 HVCSND - trưởng ban tổ chức chương trình.