Sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ gỡ vướng đất đai vùng Đông Nam Bộ

TPO - Tại buổi làm việc với lãnh đạo năm tỉnh Đông Nam Bộ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, tới đây sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ gỡ vướng các vấn đề còn bất cập liên quan đến đất đai.

Tại tỉnh Bình Dương, sau khi dự lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên, chiều 12/4, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì làm việc với lãnh đạo năm tỉnh Đông Nam Bộ gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước.

Buổi làm việc nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư của các bộ, ngành và địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đề cập đến những khó khăn đang gặp phải trong thời gian qua. Theo đó, ngoài việc ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, các rào cản về cơ chế, thủ tục đã gây ra những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương cả nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp tại Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy cần sớm có chính sách vĩ mô để hỗ trợ đối với một số doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, các lĩnh vực chịu ảnh hưởng kinh tế thế giới, đang gặp khó gồm ngành dệt may, gỗ, giày da, điện tử.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho hay, hiện nay các dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) muốn mở rộng nhưng chưa biết triển khai như thế nào vì thiếu quỹ đất.

“Có những vấn đề còn bất cập, như trong thời điểm dịch COVID-19, doanh nghiệp thực hiện không đúng tiến độ, nhưng theo quy định thì phải thu hồi, nhưng thu hồi về không biết làm gì. Những nút thắt như trên cần sớm mở ra", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đặt vấn đề.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh này, cho biết đang có bất cập trong vấn đề đất đai. Theo bà Hiền, hiện trạng đất khu công nghiệp thực tế trên 6.800 ha, nhưng được phê duyệt lại chỉ khoảng 4.000 ha. Trong khi đó tiềm năng phát triển công nghiệp của Bình Phước là rất lớn. Do đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho địa phương để phát huy hết tiềm năng.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhìn nhận, hiện nay có tình trạng có những quy định chồng chéo làm ảnh hưởng quá trình triển khai thực hiện. “Quan điểm của Chính phủ là luôn tạo mọi điều kiện để các địa phương phát triển, thu hút các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội. Tới đây, tổ công tác tổng hợp ý kiến, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai", Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết.

Phó thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương có văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ những khó khăn, vướng mắc như kiến nghị của các địa phương để làm rõ trách nhiệm và có những đề xuất, kiến nghị xử lý, có văn bản chính thức gửi về Văn phòng Chính phủ.