Quân đội Afghanistan ngỡ ngàng khi lực lượng Mỹ rời đi trong đêm, không lời từ biệt

TPO - Quân đội Afghanistan không khỏi ngỡ ngàng khi thấy căn cứ không quân chính của Mỹ tối tăm vắng vẻ. Sau đó, phía Afghanistan mới biết Mỹ đã âm thầm rút quân.
Một binh sĩ Afghanistan canh gác căn cứ Bagram sau khi quân đội Mỹ rời đi. Ảnh: AP

“Chúng tôi có nghe một số tin đồn rằng người Mỹ đã rời Bagram. Đến bảy giờ sáng, thông tin đó mới được xác nhận”, chỉ huy tiếp quản căn cứ Bagram – Tướng Mir Asadullah Kohistani, nói với AP hôm thứ Ba, 6/7.

Điện đã bị ngắt, và quân đội Mỹ đã rời đi hơn hai tiếng trước khi lực lượng Afganistan tiếp quản căn cứ vào thứ Sáu tuần trước. Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết đợt rút quân cuối cùng của Mỹ sẽ được tiến hành vào cuối tháng Tám.

Afghanistan dường như không hài lòng với việc người Mỹ vội vàng “dứt áo ra đi không lời từ biệt”. Theo các quan chức Afghanistan, căn cứ Bagram đã bị cướp phá khi quân đội nước này đang đi đến đó từ Kabul. Lực lượng Afghanistan không khỏi bất ngờ và tưởng những kẻ cướp bóc là phiến quân Taliban.

Người đàn ông Afghanistan bán những món đồ "mót" được từ căn cứ Bagram. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ Afghanistan có tên Naematullah nói với AP rằng người Mỹ đã “đạp đổ 20 năm quan hệ với Kabul khi bỏ đi theo cách ấy, trong đêm, mà không nói một lời với những người lính Afghanistan đang tuần tra bên ngoài khu vực.”

Việc “tắt đèn căn cứ một cách đột ngột giống như ra tín hiệu cho những kẻ cướp bóc”, Abdul Raouf – một binh sĩ khác nói.

Đáp lại, phát ngôn viên quân đội Mỹ - Đại tá Sonny Leggett nhấn mạnh “việc bàn giao căn cứ đã được tiến hành từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút quân hồi giữa tháng Tư”. Bộ tư lệnh Mỹ đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ phá hủy hoặc trao cho quân đội Afghanistan những thiết bị mà Mỹ bỏ lại để không cho phép chúng rơi vào tay Taliban hoặc các nhóm dân quân khác, bao gồm IS và Al-Qaeda.

Lực lượng Afghanistan khi tiếp quản căn cứ Bagram. Ảnh: AP

Một binh sĩ Afghanistan chơi cây đàn bị bỏ lại bởi người Mỹ. Ảnh: AP

Hôm thứ Hai, Tướng Kohistani đã cho các nhà báo xem một cơ sở "có quy mô của một thành phố thu nhỏ" từng được Mỹ và NATO sử dụng trong thời gian ở Afghanistan. Ông cho biết Mỹ đã bỏ lại 3,5 triệu món đồ nhỏ, bao gồm cả tay nắm cửa, ô cửa sổ, bữa ăn làm sẵn và những thứ vụn vặt khác. Họ cũng để lại ô tô và xe bọc thép, vì chúng quá lớn để mang theo về Mỹ, nhưng không để lại chìa khóa.

Bất chấp sự ra đi đột ngột của Mỹ, Tướng Kohistani khẳng định quân đội Afghanistan sẽ giữ căn cứ này trong bối cảnh Taliban đã đạt được nhiều thành công trên chiến trường.

Ông Kohistani không đề cập đến số phận 5.000 tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Bagram, hầu hết là phiến quân Taliban hoặc những người có liên quan. Những người này rất có thể sẽ không ngần ngại chiến đấu chống lại sự giam giữ của lực lượng Afghanistan một khi Mỹ rút quân.

Những người phản đối việc rút quân của Mỹ cho rằng nếu nhà tù Bagram bị phá hủy, Taliban sẽ vùng lên mạnh mẽ. Hiện lực lượng này đang kiểm soát hơn một phần ba lãnh thổ Afghanistan.

Theo RT